Công an thông tin vụ 'dân bị mất trộm, báo công an nhưng đùn đẩy trách nhiệm'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Bước đầu, Công an thành phố Dĩ An cho hay, thời gian xử lý sự việc lâu vì làm theo đúng quy trình, do nhà trọ đóng cửa phải nhờ chủ nhà đến.

Ngày 24/2, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về thông tin “dân bị mất trộm, báo công an nhưng đùn đẩy trách nhiệm” đang gây xôn xao mạng xã hội.

Theo Công an TP Dĩ An, vào lúc 17h50 ngày 23/2, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1993, quê Nam Định) đến Công an phường Dĩ An trình báo vụ mất trộm xe máy.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Anh Hà trình bày, khoảng 12h cùng ngày, anh đậu xe máy biển số 18B2-6228 trước cơ sở nha khoa Ruby - chung cư Charm Ruby, KP Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Hơn 1 tiếng sau, anh quay lại thì phát hiện xe máy đã bị mất trộm. Theo định vị xác định vị trí xe được đối tượng cất giấu trong một phòng trọ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An nên anh Hàl đã đến công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã lập hồ sơ theo trình tự quy định của pháp luật và tiến hành phối hợp với Công an phường Bình Hoà, TP Thuận An kiểm tra, thu giữ tang vật.

Người dân nằm ngủ tại chỗ, canh tài sản bị trộm.

Người dân nằm ngủ tại chỗ, canh tài sản bị trộm.

Tuy nhiên, khi đến nơi phòng trọ đang cất giấu tang vật thì phát hiện người thuê trọ đã khóa cửa bỏ đi đâu không rõ.

Đến gần 2h ngày 24/2, cảnh sát mới liên hệ được chủ khu trọ, cắt khóa và thu giữ tang vật.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Bình Hòa, TP Thuận An khẳng định thông tin trên mạng xã hội là chưa chính xác. Khi nắm được sự việc, rạng sáng 24/2, Công an phường đã đưa 2 xe máy trong phòng trọ về Công an phường.

Lãnh đạo phường này cho biết, sở dĩ thời gian xử lý sự việc mất nhiều thời gian vì làm theo đúng quy trình.

“Tại thời điểm kiểm tra, phòng trọ đã bị khóa cửa, dù nhìn rõ xe, nhưng không thấy biển số… nên không thể tự ý phá cửa, phải liên hệ chủ nhà trọ đến mở cửa nên mất nhiều thời gian”, vị lãnh đạo phường chia sẻ.

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An, Dĩ An vào cuộc xác minh thông tin mạng xã hội đã đăng tải.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một thanh niên bị mất xe máy. Thông qua định vị, thanh niên này đã nhờ lực lượng chức năng truy vết, tìm đến một nhà trọ tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi đến nơi, phòng trọ này khoá ngoài, nhìn vào trong phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân, ngoài ra còn một chiếc xe máy khác bị mất trước đó cũng nằm tại đây.

Theo đó, sau khi nhận trình báo, Công an phường Bình Hòa, TP.Thuận An hướng dẫn 2 nạn nhân sang phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) và phường Dĩ An (TP.Dĩ An) trình báo về vụ mất trộm và không đơn vị nào tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ