Nữ nhân viên bán hàng trộm 34 xe máy của một công ty ở Điện Biên lĩnh 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong thời gian hơn 1 năm làm việc, Nguyễn Thị Đoan Trang đã trộm 34 chiếc xe máy của công ty để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Đoan Trang tại phiên xét xử sơ thẩm.
Nguyễn Thị Đoan Trang tại phiên xét xử sơ thẩm.

Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị can Nguyễn Thị Đoan Trang (SN 1988), trú tại tổ 23, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Trang là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Linh Nam, trụ sở tại số nhà 380, tổ dân phố 7, phường Thanh Bình.

Trong khoảng thời gian hơn 1 năm (từ tháng 4/2020 đến tháng 11/2021), Trang đã lợi dụng sơ hở của lãnh đạo công ty để lén lút chiếm đoạt 34 xe mô tô Honda các loại. Tổng trị giá số xe là trên 2,6 tỷ đồng.

Toàn bộ số xe trộm cắp được, Trang đem bán cho Đỗ Viết Điện. Qua đó, đối tượng đút túi trên 1,8 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, Trang đã khai nhận hành vi phạm tội. Áp dụng các quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Đoan Trang 15 năm tù.

Ngoài ra, đối tượng phải bồi thường cho công ty toàn bộ số tiền có giá trị tương đương 34 chiếc xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.