Công an sẽ vào cuộc việc xả thải gây ô nhiễm môi trường tại cụm CN Hương Canh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người dân chặn cổng Công ty CP Prime Vĩnh Phúc vì cho rằng đơn vị này xả thải gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã vào cuộc...

Hồ chứa nước thải của Công ty CP Prime Vĩnh Phúc bốc mùi hôi thối.
Hồ chứa nước thải của Công ty CP Prime Vĩnh Phúc bốc mùi hôi thối.

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc nằm tại cụm công nghiệp Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Quá trình hoạt động, nguồn nước chảy từ cống thải của công ty ra bên ngoài có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực, trong đó chủ yếu ở thị trấn Hương Canh và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên.

Từ nguyên nhân trên, ngày 21/8, hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh đã dựng lều bạt và chặn không cho công nhân của Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc vào làm việc.

Người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường nên đã chặn đường vào công ty khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc giải quyết.

Người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường nên đã chặn đường vào công ty khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc giải quyết.

Sau khi sự việc diễn ra, cùng ngày 21/8, ông Nguyễn Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã ký văn bản số 2698/UBND-TNMT về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại cụm CN Hương Canh.

Văn bản này yêu cầu Công ty CP Prime Vĩnh Phúc xử lý ngay đối với hồ sinh học của công ty gây ô nhiễm môi trường và môi trường xung quanh trong chiều 21/8. Báo cáo cam kết về phương án, kế hoạch và thời gian thực hiện việc xử lý ô nhiễm môi trường tại hồ sinh học và môi trường xung quanh trong ngày 22/8. Báo cáo tiến độ, kết quả xử lý môi trường về UBND huyện.

Huyện Bình Xuyên cũng giao UBND thị trấn Hương Canh và UBND xã Tam Hợp tuyên truyền để người dân dỡ bỏ chốt chặn, cử cán bộ và nhân dân giám sát công ty trong quá trình xử lý môi trường.

Đặc biệt, văn bản của UBND huyện Bình Xuyên đã giao công an huyện điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về xả thải môi trường tại cụm CN Hương Canh để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đến mức phải xử lý hình sự thì xử lý theo quy định…

Cũng trong ngày 21/8, Công ty CP Prime Vĩnh Phúc đã gửi cam kết đến nhân dân tổ dân phố Đồng Sậu (thị trấn Hương Canh) về khắc phục tình trạng mùi và nước thải trước khi thải ra môi trường.

Cống xả thải có nhiều chất bẩn kết váng màu đen, bốc mùi hôi thối.

Cống xả thải có nhiều chất bẩn kết váng màu đen, bốc mùi hôi thối.

Ngoài sự việc trên, thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đáng lo ngại. Các loại rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh... đổ tràn lan ra ao, hồ, đầm, kênh, mương, đồi, bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sống khiến cho người dân bức xúc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 8 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp đang hoạt động với hàng trăm cơ sở sản xuất, cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, 27 làng nghề được công nhận.

Tổng lượng nước thải tại các khu công nghiệp hiện khoảng 11.550m3/ngày đêm; tại các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp là 2.000m3/ngày đêm và tại các làng nghề khoảng 9.300m3/ngày đêm.

Tại các KCN, do đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nên nguồn nước thải ra cơ bản đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường nhưng tại các cơ sở ngoài KCN và tại các làng nghề thì việc xử lý nước thải vẫn đang là vấn đề đáng quan tâm. Các làng nghề nằm không tập trung, chưa coi trọng việc đầu tư hệ thống thu gom, xử lý các loại chất thải... Nếu không được quản lý chặt chẽ, để xảy ra tình trạng xả thải chưa qua xử lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, đặc biệt đối với những hộ dân sống xung quanh cơ sở sản xuất.

Tình trạng này đòi hỏi chính quyền Vĩnh Phúc cần quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm thì cần xử lý nghiêm để lập lại kỷ cương và bảo vệ môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.