Con trai 15 tuổi có “bạn gái”, tôi nên nói chuyện với con thế nào?

Mới 15 tuổi nhưng con tôi đã có “bạn gái”. Tôi muốn nói với con về quan hệ tình dục lành mạnh, phòng tránh thai bằng bao cao su nhưng lại ngại.

Khi tôi thoả hiệp với con và có điều kiện là phải giúp nhau học tập, thì con phấn khởi hẳn (ảnh minh hoạ - phunuvietnam).
Khi tôi thoả hiệp với con và có điều kiện là phải giúp nhau học tập, thì con phấn khởi hẳn (ảnh minh hoạ - phunuvietnam).

Con trai tôi mới 15 tuổi nhưng đã công khai bạn gái với mọi người. Ban đầu tôi cũng ngăn cấm con nhưng không được, vì thấy càng cấm càng phản tác dụng, con trở nên bướng bỉnh và học hành chểnh mảng.

Nhưng khi tôi thỏa hiệp với con và có điều kiện là phải giúp nhau học tập, thì con phấn khởi hẳn và kết quả học tập cũng được cải thiện đáng kể. Hai đứa nó công khai yêu nhau, đến nhà nhau học và thỉnh thoảng xin phép bố mẹ cho đi chơi vào thứ 7, Chủ nhật.

Tôi không có cách nào nên đành phải chấp nhận cho con có “bạn gái” nhưng trong lòng rối như canh hẹ. Tôi lo nhất là việc chúng nó thường xuyên cặp kè bên nhau cả những lúc bố mẹ đi vắng, lỡ có chuyện “không hay” xảy ra thì tôi không biết sống thế nào.

Nhưng để ngồi nói với con về quan hệ tình dục lành mạnh hay việc phòng tránh thai bằng bao cao su, tôi lại thấy rất ngại. Không biết chúng có đến mức như tôi lo lắng không mà tự nhiên tôi lại đi nói về những vấn đề đó, có khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Còn không nói, chẳng may chúng nó có “quan hệ” thật mà không biết cách phòng tránh thì hậu quả khôn lường.

Lúc nào trong lòng tôi cũng nặng trĩu nỗi lo nhưng không biết giải toả cùng ai. Có mẹ nào cùng cảnh “con yêu sớm” cho tôi lời khuyên với.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.