Các đối tác phương Tây của Ukraine muốn cung cấp cho Kiev thêm máy bay chiến đấu Mirage 2000-5, nhưng thay vì Không quân Pháp - nơi chúng vẫn còn, mà lại từ Không quân Hy Lạp.
Theo báo chí Hy Lạp, Athens gần đây đã chịu áp lực đáng kể từ một số quốc gia châu Âu liên quan đến khả năng chuyển giao số tiêm kích phòng không này cho Ukraine.
Không quân Hy Lạp hiện đang vận hành 25 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5, mặc dù hiện chưa có thông tin chi tiết về số còn đủ khả năng hoạt động.
Hy Lạp đang được yêu cầu bán lại một số máy bay này cho các bên trung gian, bao gồm những quốc gia đồng minh với chính quyền Kyiv, để họ sau đó có thể bàn giao số chiến đấu cơ nói trên cho Ukraine. Số lượng chính xác tiêm kích liên quan đến thương vụ chưa được xác định.

Áp lực chính đối với Hy Lạp đến từ Pháp và Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia vùng Baltic bao gồm Ba Lan và Cộng hòa Séc, ngoài ra Đức cũng không phản đối điều này. Tất cả những điều trên được trình bày như một phần của chương trình "Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine" (PURL), được thực hiện để hỗ trợ Kyiv.
Hiện vẫn chưa rõ quyết định cuối cùng sẽ ra sao, nhưng Pháp sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê máy bay Mirage 2000-5 đối với Hy Lạp vào năm 2027, trong khi Athens đã tìm được phương án thay thế - mua 24 tiêm kích đa năng Rafale hiện đại.
Hy Lạp hiện đang rất muốn thanh lý số máy bay cũ này, nhưng không thể bán cho Ấn Độ, và các khách hàng tiềm năng ở Balkan cũng không mấy quan tâm.
Do vậy lựa chọn khả thi nhất là Hy Lạp sẽ từ bỏ một số chiếc Mirage 2000-5 để đổi lấy việc nhận thêm một phi đội Rafale với mức giá thấp hơn nhiều so với dự tính ban đầu.