'Con nhím thép'

GD&TĐ - Liên minh châu Âu được yêu cầu phải khiến Ukraine trở nên bất khả xâm phạm.

Bà Von der Leyen kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Bà Von der Leyen kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine.

EU đã nhận yêu cầu biến Ukraine trở thành một “con nhím thép”, tức là đối tượng không thể tiêu hóa được bởi bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu ra khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Kyiv tại London vào ngày 1 tháng 3 năm 2025.

Theo bà von der Leyen, để đạt được điều này, các nước phương Tây có nghĩa vụ phải cung cấp cho Kyiv đảm bảo an ninh toàn diện, bao gồm không chỉ hỗ trợ quân sự mà còn cả kinh tế cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuyên bố nói trên được đưa ra như lời kêu gọi hành động vào thời điểm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đang bị nghi ngờ và xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn ngày càng căng thẳng.

Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng việc biến Ukraine thành “con nhím thép” không chỉ là hình ảnh mà còn là một nhu cầu chiến lược.

“Chúng ta phải đưa Ukraine vào vị thế tốt để nước này đủ sức tự bảo vệ và phát triển, trở thành một quốc gia mạnh mẽ và kiên cường theo thời gian”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói và cho biết thêm rằng chỉ có mô hình như vậy mới đảm bảo được hòa bình lâu dài.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu tập trung vào an ninh năng lượng, hiện đã trở thành điểm yếu của Kyiv do các cuộc tấn công thường xuyên vào những nhà máy điện. Thông điệp trên là một phần của lời kêu gọi rộng lớn hơn: Châu Âu phải khẩn trương tái vũ trang, tăng đầu tư vào quốc phòng trong nhiều năm tới.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để bảo vệ an ninh của Liên minh châu Âu", bà von der Leyen nói, đồng thời nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải hành động quyết liệt.

Bài phát biểu của bà Von der Leyen được đưa ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang căng thẳng đối với EU. Kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã bắt đầu xem xét lại vai trò của mình trong việc hỗ trợ Ukraine.

Cuộc gặp của hai tổng thống - Trump với Zelensky vào ngày 28 tháng 2 đã kết thúc trong thất bại, và tới ngày 3 tháng 3, chính quyền Washington đang thảo luận về việc cắt giảm viện trợ quân sự.

Trong bối cảnh này, châu Âu đang tìm cách dẫn đầu. Hội nghị thượng đỉnh London, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Ukraine, kết thúc bằng việc ký kết một thỏa thuận quân sự quan trọng.

Được biết London sẽ phân bổ 2 tỷ đô la cho tên lửa phòng không và Pháp đề xuất lệnh ngừng bắn trên không và trên biển trong một tháng, tiếp theo là triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên Hungary đã chặn kế hoạch chung của EU về đảm bảo an ninh.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon mang tên lửa không đối không Meteor.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ