Con gái Quyền Linh khoe vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào như nàng thơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh hiện đang ở tuổi trăng tròn và sở hữu nhan sắc kẹo ngọt chuẩn mỹ nhân tương lai của làng giải trí Việt.

Con gái Quyền Linh khoe vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào như nàng thơ

Mới đây, Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh vừa cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân, khoe trọn nhan sắc ngọt ngào trong buổi chụp ảnh quảng cáo chuyên nghiệp đầu tiên..

Lọ Lem được nhiều người nhận xét là sở hữu nhiều nét đẹp từ bố và mẹ với gương mặt thanh thoát, gây thiện cảm. Đồng thời, cô bé sở hữu chiều cao ấn tượng 1m70 cùng tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh.

Nhờ nhan sắc ấn tượng, tuy không tham gia vào showbiz nhưng cô bé cũng rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005. Hiện tại cô bé đang theo học tại một trường quốc tế song ngữ hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù là lần đầu tiên thử thách với một sở trường mới nhưng cô bé rất tin tự tin trước ống kính máy ảnh chuyên nghiệp.

Dù là lần đầu tiên thử thách với một sở trường mới nhưng cô bé rất tin tự tin trước ống kính máy ảnh chuyên nghiệp.

Lọ Lem cực kỳ hợp với phong cách nhẹ nhàng ngọt ngào.

Lọ Lem cực kỳ hợp với phong cách nhẹ nhàng ngọt ngào.

Với cách makeup trong trẻo, trang phục xì teen phù hợp với độ tuổi trăng tròn của Lọ Lem.

Với cách makeup trong trẻo, trang phục xì teen phù hợp với độ tuổi trăng tròn của Lọ Lem.

Cô bé có nhiều khả năng để tham gia nghệ thuật khi kế thừa tài năng của người cha nổi tiếng.

Cô bé có nhiều khả năng để tham gia nghệ thuật khi kế thừa tài năng của người cha nổi tiếng.

Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem còn chiếm được tình yêu của khán giả bằng tính cách ngoan ngoãn và thành tích học tập ấn tượng.
Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem còn chiếm được tình yêu của khán giả bằng tính cách ngoan ngoãn và thành tích học tập ấn tượng.
Hình ảnh chuẩn "nàng thơ" của Lọ Lem đã gây ấn tượng lớn với công chúng.

Hình ảnh chuẩn "nàng thơ" của Lọ Lem đã gây ấn tượng lớn với công chúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.