‘Con báo hoa’ của điện ảnh Việt hứa hẹn gây sốc với 'Thành phố ngủ gật'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đạo diễn Lương Đình Dũng được gọi là ‘con báo hoa’ trong làng điện ảnh với sự đa dạng về thể loại phim.

Đạo diễn Lương Đình Dũng (ảnh giữa).
Đạo diễn Lương Đình Dũng (ảnh giữa).

Sự sáng tạo nổi bật của anh thể hiện qua cách kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc, câu chuyện phim thu hút, hấp dẫn chinh phục được khán giả cũng như giới chuyên môn quốc tế.

Đạo diễn Lương Đình Dũng luôn tìm cách nâng tầm qua mỗi cảnh quay.

Đạo diễn Lương Đình Dũng luôn tìm cách nâng tầm qua mỗi cảnh quay.

Giới quan sát cho rằng, các bộ phim Lương Đình Dũng sản xuất không chỉ mang lại giá trị thương mại mà còn phát huy giá trị nghệ thuật, giúp cân bằng nội lực làm phim giữa Việt Nam và quốc tế, được kiểm chứng và công nhận bởi các Liên hoan phim hạng A trên thế giới.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, cần có sự đầu tư và sáng tạo để mỗi bộ phim có sự đặc biệt riêng.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, cần có sự đầu tư và sáng tạo để mỗi bộ phim có sự đặc biệt riêng.

Với sự đa dạng từ thể loại tới phong cách làm phim, đạo diễn Lương Đình Dũng được ví như “con báo hoa”. Bắt tay vào thể loại nào, anh đều tạo ra cột mốc đầy thách thức.

Các bộ phim điện ảnh ghi dấu ấn mạnh trong lòng khán giả điện ảnh thời gian qua có thể kể tới “Cha cõng con”, “578 Mganum” và tác phẩm sẽ ra rạp vào tháng 13/10 tới đây là “Thành phố ngủ gật”.

Sắp tới là dự án phim kinh dị “Đồi hành xác” và liền đó là dự án phim lịch sử đang lấy đi nhiều bút mực của giới phê bình và truyền thông - “Anh hùng”.

Ê-kíp làm phim của đạo diễn Lương Đình Dũng trên trường quay.

Ê-kíp làm phim của đạo diễn Lương Đình Dũng trên trường quay.

“Cha cõng con” là bộ phim tình cảm gia đình đưa người xem đi cùng cuộc hành trình đầy cảm xúc và nước mắt của người cha và cậu con trai. Bộ phim tạo nên kỉ lục của điện ảnh trong nước khi được hàng loạt các Liên hoan phim quốc tế mời chiếu và đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar lần thứ 90.

Đặc biệt, “Cha cõng con” còn giành được giải “Phim Châu Á xuất sắc nhất” (Best Asian Film) tại LHP Fajr Iran – một trong những quốc gia là cái nôi của điện ảnh.

Mỗi cảnh quay là một sự tính toán tỉ mỉ.

Mỗi cảnh quay là một sự tính toán tỉ mỉ.

Năm 2022, đạo diễn Lương Đình Dũng cho ra mắt phim hành động, tâm lý 578 (Magnum), bộ phim phá vỡ quy chuẩn thông thường với lối kể chuyện phi tuyến tính gây nhiều tranh cãi.

Bộ phim là hành trình bảo vệ và truy tìm công lý của người cha cho con gái nhỏ bị hãm hại bởi kẻ xấu.

Phim 578 gây ấn tượng với những pha hành động máu lửa, mãn nhãn người xem khi một người cha đầy kiên cường sẵn sàng “đào từng tấc đất” để truy tìm kẻ ác.

Cũng giống như “Cha cõng con”, 578 cũng gây được ấn tượng rất lớn với khán giả nước ngoài về một bộ phim thuần Việt nhưng ngôn ngữ điện ảnh đã nâng tầm quốc tế.

Mỗi cảnh đẹp đều được chọn phù hợp với bối cảnh phim.

Mỗi cảnh đẹp đều được chọn phù hợp với bối cảnh phim.

Đó là lý do dẫn đến điều đặc biệt hiếm cho dòng phim hành động không phải của riêng Việt Nam khi Liên hoan phim Tallinn Black Nights (top 14 Liên hoan phim hạng A thế giới), đã lựa chọn bộ phim tham gia cạnh tranh giải Grand Prix (Giải phim quốc tế xuất sắc nhất).

Ngoài ra, 578 còn góp mặt trong hàng loạt các Liên hoan phim lớn khác trên thế giới như LHP Moscow lần thứ 45, là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar lần thứ 95.

578 Magnum cũng là phim hành động đầu tiên của Việt Nam phát hành toàn châu Âu.

Sắp tới, vào ngày 13/10, bộ phim mới nhất của Lương Đình Dũng mang tên “Thành phố ngủ gật” chính thức công chiếu tại rạp trên toàn quốc. Và với lần tái xuất này, “báo hoa” Lương Đình Dũng sẽ lại khiến mọi người sốc với sự chuyển mình trong thể loại hiếm của điện ảnh.

“Thành phố ngủ gật” được giới thiệu thuộc thể loại phim đen tối, tội phạm – thể loại rất ít bộ phim chọn vì sự khó nhằn, bởi đạo diễn phải cực kỳ tinh tế mới có thể dùng ngôn ngữ điện ảnh, diễn xuất thể hiện nổi bật được câu chuyện.

Bộ phim đào sâu vào khai thác sự hỗn loạn của con người khi đứng giữa lằn ranh thiện - ác. Câu hỏi bộ phim đặt ra là khi sự lương thiện bị rút cạn thì cái ác trong mỗi người sẽ nổi lên hay vốn dĩ con người ai cũng có tính ác và chỉ chờ một hoàn cảnh thích hợp để thể hiện ra?

Bộ phim được bảo chứng chất lượng khi được các Liên hoan phim hạng A thế giới khi được lựa chọn vào vòng cạnh tranh như Liên hoan phim Tallinn Black Nights, Kolkata, Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ GOA, FNC Duneuvu, Canada.

“Thành phố ngủ gật” được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh độc đáo, sâu sắc và kì lạ của Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ