Cô tổng phụ trách tâm huyết hết lòng vì học sinh vùng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô giáo Hoàng Thị Huệ không chỉ là người thầy mà còn là người anh, chị người bạn đồng hành luôn hết lòng với học sinh vùng cao.

Cô giáo Hoàng Thị Huệ - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Cốc Pài, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh hà Giang.
Cô giáo Hoàng Thị Huệ - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Cốc Pài, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh hà Giang.

Luôn đồng hành cùng các em học sinh

Cô giáo người dân tộc Tày Hoàng Thị Huệ (SN: 1992) là tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Cốc Pài, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh hà Giang. Sau khi Tốt nghiệp khoa thanh nhạc, trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, năm 2013 cô Huệ được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Cô Huệ cho biết: Những ngày đầu mới về trường, Xín Mần vẫn là huyện vùng cao nhiều khó khăn của tỉnh, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế thiếu thốn đặc biệt là trang thiết bị và đồ dùng học tập. Do đó, việc triển khai chương trình học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa của học sinh gặp không ít khó khăn.

Thế nhưng với tâm huyết của một cô giáo trẻ, cô Huệ đã cùng các em học sinh thân yêu của mình cùng nhau khắc phục những hạn chế để tích cực triển khai các hoạt động tập thể.

Ngoài giờ học, cô Huệ đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đến từng lớp tham khảo ý kiến của học sinh, sau đó xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng chủ đề, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Trong đó, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, tăng cường kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp từ sớm cho học sinh.

Cô Hoàng Thị Huệ không chỉ là người cô, người thầy mà còn là người anh, người chị luôn hết lòng vì học sinh vùng cao Hà Giang.

Cô Hoàng Thị Huệ không chỉ là người cô, người thầy mà còn là người anh, người chị luôn hết lòng vì học sinh vùng cao Hà Giang.

Cô Huệ khẳng định: Để làm tốt vai trò của Tổng phụ trách Đội và các hoạt động trong nhà trường, người giáo viên cần có tình yêu nghề, mến trẻ, thương yêu học trò. Đó là điều cốt lõi để có được sự tin tưởng, ủng hộ của chính học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo.

Bên cạnh đó, năng khiếu, trình độ là lợi thế nhưng quan trọng hơn là phải quan tâm đến học trò nắm bắt được tâm lý các em. Nếu không kiên trì sẽ khó hoàn thành tốt các hoạt động phong trào.

Người anh, người chị, người bạn của học sinh

Hơn 10 năm nhận nhiệm vụ tại trường Tiểu học Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũng là gần ấy năm cô Huệ làm Tổng phụ trách cùng các đội viên trong trường tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động, góp phần đưa phong trào Đội của trường có nhiều bước tiến mới.

Theo cô Huệ, để phong trào Đội đi lên thì các hoạt động phải hấp dẫn mới thu hút được đông đảo học sinh, đội viên tham gia. Cô luôn khuyến khích, động viên các bạn tự sáng tạo trong các hoạt động hát, múa… không gượng ép học trò phải làm theo mình.

Đối với những học sinh còn e ngại, thiếu tự tin, cô Huệ sẽ quan tâm đến các bạn nhiều hơn, thông qua các trò chơi để các bạn hòa nhập vào sinh hoạt tập thể, giúp các em thiếu nhi mạnh dạn hơn. Ngoài ra, cô cũng lồng ghép việc dạy kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, động viên học trò nỗ lực học tập, đặc biệt là những em học sinh người dân tộc thiểu số, qua đó giúp các em có thêm nghị lực vươn lên học tập và rèn luyện tốt. Học sinh không chỉ xem cô là người thầy, người cô mà còn là người anh, người chị, người bạn thân thiết của các em nhỏ.

Cô giáo Hoàng Thị Huệ (đứng thứ hai từ phải sang) vinh dự được nhận nhiều bằng khen các cấp.

Cô giáo Hoàng Thị Huệ (đứng thứ hai từ phải sang) vinh dự được nhận nhiều bằng khen các cấp.

Là một trong những tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu của tỉnh Hà Giang, vừa làm tổng phụ trách đội trường Tiểu học Cốc Pài, vừa kiêm nhiệm phó giám đốc nhà thiếu nhi Huyện Xín Mần, Cô Huệ đã để lại trong lòng biết bao thế hệ học trò hình ảnh một giáo viên đa tài và tràn đầy nhiệt huyết.

Cô Vũ Thị Hạnh Hiệu trưởng trường Tiểu học Cốc Pài - huyện Xín Mần chia sẻ: “Trong công việc cô Huệ là một giáo viên trẻ nhiệt tình, có trách nhiệm, thường xuyên bám sát, thương yêu học trò. Có những cách làm sáng tạo trong công tác chuyên môn giúp hoạt động đoàn thể, hoạt động phong trào của nhà ngày càng phát triển.

Với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, cô giáo Hoàng Thị Huệ đã nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang năm học 2021-2022; Huy hiệu “Phụ trách giỏi” của Ban Chấp hành T.W Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…Cô còn vinh dự được nhận Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” do Trung ương Đoàn trao tặng hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.