Cơ sở tình báo Hezbollah và Israel bị tấn công; Hơn 41.000 chết ở Gaza

GD&TĐ - Trung Đông ngày 7/10, Hezbollah và Israel tấn công cơ sở tình báo của nhau, hơn 41.000 người thiệt mạng ở Gaza sau một năm.

Bản đồ xung đột biên giới Israel-Hezbollah ngày 7/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột biên giới Israel-Hezbollah ngày 7/10. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: Lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 77 người trên khắp Dải Gaza ngày 7/10 khi Hamas hứa sẽ tiến hành một "cuộc chiến tiêu hao" và người Palestine ở vùng đất này đánh dấu một năm xung đột.

Medical Aid for Palestinians, một nhóm cứu trợ có trụ sở tại Anh, đang kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện “hành động có ý nghĩa để thực thi lệnh ngừng bắn, duy trì luật pháp quốc tế và bảo vệ người Palestine khỏi nguy cơ diệt chủng”.

Nhóm này lưu ý rằng lực lượng Israel đã giết chết hơn 41.000 người ở Gaza, làm tê liệt hệ thống chăm sóc sức khỏe của vùng đất này và bóp nghẹt khả năng tiếp cận điện, thực phẩm, nước, thuốc men và nhiên liệu.

Theo Defense for Children International-Palestine, lực lượng Israel đã giết chết gần 17.000 trẻ em tại vùng đất ven biển bị bao vây này kể từ ngày 7/10 năm ngoái.

Israel và Hezbollah: Hezbollah của Lebanon cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một đơn vị tình báo quân sự của Israel ở vùng ngoại ô Tel Aviv bằng tên lửa, trong khi Houthi của Yemen cũng tuyên bố bắn tên lửa vào 2 mục tiêu quân sự trong thành phố.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut khi tiếp tục tấn công thủ đô Lebanon. Họ cũng đã ban hành lệnh sơ tán mới cho miền nam Lebanon.

Iran: Các quan chức cấp cao của Iran tiếp tục khẳng định rằng Chỉ huy Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Ghaani vẫn còn sống nhưng chưa đưa ra bằng chứng.

Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran đang chuẩn bị luật pháp chính thức hóa một số bộ phận của Trục Kháng chiến thành một liên minh.

Ngoại giao

Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, đã mô tả cuộc tấn công của Hamas vào Israel một năm trước là "một cuộc tấn công vào chính nhân loại" và nói rằng "chúng ta không bao giờ có thể quên cơn ác mộng của ngày hôm đó".

Cựu tổng thống đã đưa ra những bình luận này trong một sự kiện vận động tranh cử tại Câu lạc bộ Golf Trump National Doral của ông ở Florida để kỷ niệm một năm ngày xảy ra các cuộc tấn công.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã tưởng nhớ các nạn nhân trong các cuộc tấn công của Hamas và tái khẳng định cam kết đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Biden đã thắp nến tại một buổi lễ tưởng niệm của người Do Thái tại Nhà Trắng trong khi bà Harris trồng cây tưởng niệm tại dinh thự của bà ở Washington, DC.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Israel không tấn công sân bay quốc tế chính của Lebanon tại Beirut hoặc các tuyến đường dẫn đến sân bay này khi các quốc gia trên khắp thế giới đang cố gắng sơ tán công dân của họ.

Trong khi đó người dân trên khắp thế giới đang tổ chức các cuộc tuần hành và biểu tình để đoàn kết với Palestine và Lebanon nhân ngày kỷ niệm một năm ngày Israel chiến tranh với Gaza.

Căng thẳng leo thang khi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công xuyên biên giới.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Mái ấm cho đồng bào

GD&TĐ - Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ năm 2000 - 2023 đã có hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa.