Có một hoa hậu Việt thạo việc đồng áng, thích làm từ thiện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra tại Bangkok, H’Hen Niê đã được xướng tên trong Top 5.

H’Hen là hoa hậu được nhiều người yêu mến.
H’Hen là hoa hậu được nhiều người yêu mến.

Kể từ dấu mốc đó, cuộc đời của cô gái người Êđê bước sang trang mới. Sau nhiều năm, H’Hen Niê đã cho thấy những nỗ lực của mình để đi được đến thành công.

Khả năng truyền cảm hứng mãnh liệt

Đến với Cuộc hẹn cuối tuần, H’Hen Niê đã được xem lại những hình ảnh của mình khi tham dự hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở trong nước và thế giới. Cô đã xúc động rơi nước mắt, đặc biệt là khi thấy mình trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Êđê ở khoảnh khắc chuẩn bị trao lại vương miện cho tân hoa hậu.

H’Hen Niê cho biết, việc trở thành hoa hậu đã thay đổi rất lớn cuộc đời cô. Trong thời điểm thi hoa hậu, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể đội vương miện và đó là điều rất lớn mà bản thân không bao giờ chạm tới. Chính vì thế H’Hen Niê rất tự hào vì mình đã đạt được thành tích này.

Những dự án sau này của H’Hen Niê khi trở thành hoa hậu cũng là những đóng góp thiết thực cho quê hương, buôn làng. Cô luôn khát khao được giúp cuộc sống của người dân, bà con Êđê thay đổi theo hướng tích cực.

H’Hen Niê cũng tiết lộ ngày xưa mình chưa từng được chàng trai Êđê nào tỏ tình. Lý do thì H’Hen Niê nghĩ có lẽ vì cô cao quá và chắc cũng đen quá nên không ai để ý.

H’Hen Niê chia sẻ, cô rất thích vào bếp và nấu những món ăn đặc biệt của người Êđê. Khi ở TP Hồ Chí Minh, H’Hen Niê không có điều kiện làm điều này vì quá bận rộn. Vì vậy, thường trước khi về nhà, H’Hen Niê sẽ dặn mẹ làm cho cô những món ăn yêu thích của mình.

Nàng hậu cho biết, từ năm học cuối cấp THCS, hoa hậu đã bị mẹ giục việc lấy chồng. H’Hen Niê đam mê học và quyết tâm học đến cùng. Để có tiền trang trải học phí, H’Hen Niê làm phục vụ trong tiệc cưới, làm người mẫu...

Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, H’Hen Niê đã dồn hết tất cả số tiền dành dụm để đi thi nhưng vẫn không đủ. Cô phải chạy vạy khắp nơi mới được 4 triệu đồng để tiếp tục hành trình của mình. Cuối cùng, thành công cũng mỉm cười với cô. Kể từ khi mang danh hoa hậu, H’Hen Niê luôn được công chúng đánh giá cao nhờ khả năng truyền cảm hứng mãnh liệt tới cộng đồng.

Từ lúc đăng quang, H’Hen Niê trở thành chỗ dựa tinh thần và vật chất cho mọi người trong gia đình. Dù gặp nhiều áp lực nhưng cô vẫn tự tìm cách để động viên mình vượt qua khó khăn, thử thách.

H’Hen Niê sinh năm 1992 tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, gần thành phố Buôn Ma Thuột. Xứ sở cà phê đã ban tặng H’Hen Niê làn da nâu khỏe khoắn và gương mặt cá tính. Giai đoạn trưởng thành, H’Hen Niê sở hữu chỉ số hình thể đáng ngưỡng mộ. Cô cao 1,72m, số đo 3 vòng lần lượt là 84-60-93cm.

Sau hành trình miệt mài tập luyện và trau dồi kiến thức, năm 2017, H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau đó, cô trở thành đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2018 và xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc.

Trước khi lập được kỳ tích này, H’Hen Niê đã được công chúng biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model 2015. Nét đẹp đặc biệt giúp H’Hen Niê lọt vào Top 9.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Hỗ trợ học tập cho trẻ em nghèo

Đầu năm 2019, chuyên trang nhan sắc Missosology công bố H’Hen Niê dẫn đầu danh sách bình chọn Timeless Beauty. Cô là đại sứ toàn cầu của Room To Read, cùng tổ chức này thực hiện các dự án cộng đồng.

Cô đã đứng ra kêu gọi gây quỹ ủng hộ chi phí mua sách giáo khoa, hỗ trợ cho việc học tập của trẻ em nghèo Tây Nguyên. Trong quá trình nhận chuyển khoản từ các mạnh thường quân, H’Hen liên tục chụp lại biến động số dư tài khoản, đăng story trên các trang mạng xã hội để minh bạch số tiền.

Đồng thời, để tránh những thị phi không đáng có, sau khi ngưng kêu gọi quyên góp, H’Hen Niê ngay lập tức công khai toàn bộ sao kê ngân hàng lên trang cá nhân của mình. Mục đích để mạnh thường quân cũng như cộng đồng mạng tiện theo dõi. Bên cạnh đó, cô cũng khuyến khích mọi người rà soát sao kê, để công tác từ thiện của mình được minh bạch, rõ ràng hơn.

Cách làm này của H’Hen Niê đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, đồng thời thắp lên tia hy vọng cho những người yếu thế trong xã hội. Họ sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau vì cuộc sống này còn có rất nhiều trái tim nhân hậu và dũng cảm.

Cuộc sống đời thường của H’Hen Niê thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Nhiều người khen cô thao tác thuần thục trong công việc đồng áng.

Khi ở nhà, cô thường mặc đồ bộ, đi dép tổ ong hoặc chân trần. Hoa hậu tự tay ra ruộng gặt lúa, phụ giúp bố mẹ nấu ăn, tách hạt điều... Vừa làm việc, H’Hen Niê vừa chơi đùa và trò chuyện với các em nhỏ trong buôn bằng tiếng Êđê. Hoa hậu khoe một vài gương mặt từng nhận học bổng do cô tặng và khuyên các em chăm chỉ học tập hơn nữa.

Trang Philnews.ph từng nhận xét, khác với các nữ hoàng sắc đẹp khác, H’Hen Niê có mái tóc ngắn và làn da sạm màu khác thường đối với tiêu chuẩn sắc đẹp ở Việt Nam. Hình ảnh người đẹp da nâu tóc tém gây ấn tượng mạnh đối với khán giả trong và ngoài nước quan tâm cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Với H’Hen Niê, da nâu dù khỏe mạnh vẫn phải được chăm sóc kỹ hàng ngày bằng chế độ dinh dưỡng cũng như vệ sinh da.

Người đẹp từng chia sẻ, để bảo đảm dinh dưỡng và giữ gìn vóc dáng, mỗi ngày cô ăn 1,5 kg thịt gà. Cô cũng xem chế độ ngủ nghỉ là nguyên tắc rất quan trọng để giữ gìn nhan sắc. Mỗi ngày cô đều cố gắng ngủ trước 23 giờ và ngủ đủ 7 - 8 giờ. Buổi trưa H’Hen dành 15 đến 30 phút để nghỉ ngơi.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cố gắng uống ít nhất 2 lít nước một ngày, thường dùng nước ép dưa leo và ăn cà chua bi. Cô tẩy trang bằng dầu tẩy trang, sau đó rửa lại mặt bằng nước chanh hoặc tẩy da chết bằng đường hay mật ong.

H’Hen cũng luôn ý thức giữ cho tinh thần thoải mái, vui vẻ. Theo cô, tinh thần không tốt thì làn da sẽ tối sạm đi khiến cơ thể thiếu sức sống. Quan niệm “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, giúp Hoa hậu luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.