Cỗ máy tinh xảo thời cổ đại

GD&TĐ - Chúng ta thường nghĩ rằng thời cổ đại không có công nghệ. Điều đó là không đúng. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều đồ tạo tác, trong đó có cỗ máy Antikythera nổi tiếng.

Cỗ máy Antikythera.
Cỗ máy Antikythera.

Một phần cỗ máy cổ đại này được phát hiện vào khoảng năm 1900 trong số những đống đổ nát lấy từ xác tàu đắm. Con tàu này là của người La Mã, dường như bị chìm khoảng năm 100 trước Công nguyên.

Vào năm 1900, một thợ lặn người Hy Lạp tên là Elias Stadiatos đã phát hiện xác tàu buôn ở độ sâu 42 m, gần đảo Antikythera. Các thợ lặn đã vớt lên bờ hàng loạt bức tượng và các đồ tạo tác khác.

Bản thân cỗ máy được phát hiện vào năm 1902, khi nhà khảo cổ Valerios Stais thấy rằng khối đồng hoen rỉ lấy lên từ xác tàu có chứa các bánh xe răng cưa.

Ngay từ đầu, người ta đã biết rằng cỗ máy từ đảo Antikythera là một thứ gì đó rất đặc biệt và có liên quan đến chiêm tinh học. Để hiểu nguyên tắc hoạt động của cỗ máy, các nhà khoa học đã chụp cắt lớp bằng tia X-quang. Việc thiết kế cỗ máy này không phải là công việc đơn giản, thậm chí trong thời đại ngày nay.

Các nhà khoa học đã xác định được rằng, cỗ máy có 70 răng cưa và có khả năng mô phỏng chuyển động của các thiên thể như Mặt trăng, Mặt trời và 6 hành tinh gần chúng ta nhất. Cỗ máy tạo cảm giác mạnh, bởi nó là chứng cứ cho sự tồn tại của công nghệ cao trong thời cổ đại.

Cỗ máy Antikythera có thể xuất xứ từ thời Archimedes. Không loại trừ khả năng là chính Archimedes thiết kế cỗ máy này.

Thật tiếc là chúng ta không biết nhiều về thời cổ đại và chúng ta thử tìm hiểu sự thật trên cơ sở những suy đoán. Cỗ máy từ Antikythera chứng tỏ sự tồn tại của công nghệ tinh xảo, tiên tiến cùng những bậc kỳ tài tầm cỡ như Leonardo da Vinci hay Issac Newton ngay trong thời cổ đại.

Theo Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ