Có khoảng 50 tấn chất phóng xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo cố vấn Giám đốc điều hành Rosenergoatom Renat Karchaa lượng chất phóng xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là 50 tấn.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Ngày 25/10, ông Renat Karchaa nói trên truyền hình Nga rằng lượng chất phóng xạ trong kho chứa thùng khô của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP) là 50 tấn.

Ông nhấn mạnh một cuộc tấn công vào kho chứa thùng khô sẽ gây ra bức xạ nền. Ông cho biết thêm rằng, do lượng chất phóng xạ trong kho chứa rất lớn, nên nó sẽ là một “nền mạnh”.

ZNPP là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu. Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy này ngày 28/2, trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, các lò phản ứng của ZNPP đã bị đóng cửa do các hành động pháo kích được cho là từ lực lượng Ukraine. Ngày 11/10, ông Karchaa thông báo việc cung cấp điện cho ZNPP đã được khôi phục.

Ngày 5/10, Tổng thống Putin đã chuyển các cơ sở năng lượng nguyên tử của ZNPP sang quyền sở hữu của liên bang Nga. Ông cũng ra lệnh thành lập doanh nghiệp nhà nước để quản lý nó. Ngày 14/10, thị trưởng Energodar Alexander Volga cho biết ZNPP đã chuyển sang các tiêu chuẩn hoạt động của Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ