Cơ hội việc làm cho hơn 1.100 tân cử nhân Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 sinh viên và tổ chức Ngày hội việc làm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ.

Sáng 15/11, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 kết hợp Ngày hội việc làm.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, các đơn vị liên kết và 18 doanh nghiệp tuyển dụng trong, ngoài tỉnh.

Trong đợt này, toàn trường có 1.058 học viên, sinh viên chính quy, 47 sinh viên hệ Vừa làm vừa học và 35 tân Thạc sĩ của 27 ngành được công nhận hoàn thành chương trình đào tạo.

Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận, với 31 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 132 sinh viên loại Giỏi và 512 sinh viên đạt loại Khá.

Đáng chú ý, 20 sinh viên chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản hoàn thành xuất sắc khóa học, tiếp tục khẳng định hướng đi chiến lược của trường trong đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường quốc tế.

anh-man-hinh-2025-11-15-luc-111927-539.jpg
Đợt tốt nghiệp này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có 31 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 132 sinh viên loại Giỏi và 512 sinh viên đạt loại Khá.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phan Anh Cang, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tốt nghiệp không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn mở ra hành trình nghề nghiệp rộng mở cho mỗi sinh viên.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng các tân kỹ sư, tân cử nhân, tân thạc sĩ sẽ mang theo giá trị cốt lõi khát vọng, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và bền vững để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện doanh nghiệp đồng hành, ông Nguyễn Xuân Lanh, Hiệu trưởng Trường trung cấp kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản (thuộc Công ty TNHH Esuhai) đánh giá cao tinh thần sáng tạo, cầu tiến của sinh viên trường. Ông khẳng định doanh nghiệp mong muốn tiếp tục hợp tác sâu hơn trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng.

Ông Lanh cho biết, 20 sinh viên của chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản hoàn thành xuất sắc khoá học nằm trong tổng số 53 sinh viên ra trường đợt này. “Chúng tôi đã và đang hợp tác với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đào tạo gần 400 sinh viên theo chương trình.

Chương trình Kỹ sư, Làm việc Nhật Bản (đào tạo theo đặt hàng từ doanh nghiệp). Được thiết kế đặc biệt cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Chương trình đồng hành đào tạo ngay từ năm thứ nhất. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ đào tạo chuyên ngành, còn Trường Trung cấp kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản đào tạo Tiếng Nhật và kỹ năng làm việc đặc thù trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản. Công ty Esuhai cam kết sinh viên ra trường có việc làm từ 30 đến 45 triệu đồng/ 1 tháng", ông Nguyễn Xuân Lanh cho biết.

z7226068706097-a35db0dbbd4e2f51f12e246dc0a1875d-1315.jpg
Chương trình Ngày hội việc làm 2025 thu hút nhiều sinh viên tham gia, tìm hiểu.

Nhiều cảm xúc được chia sẻ tại lễ tốt nghiệp, tân kỹ sư Trương Thị Ánh Mai cho biết, quãng thời gian học tập tại trường mang đến kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm quý báu. Đây là hành trang để bản thân tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt với những bạn chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc.

Cùng với lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Ngày hội việc làm năm 2025 với sự tham gia của 18 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội.

Ngày hội có hàng trăm vị trí việc làm, chương trình thực tập và cơ hội tuyển dụng kỹ sư sang Nhật Bản được giới thiệu, giúp sinh viên có cơ hội phỏng vấn trực tiếp và nắm bắt xu hướng nghề nghiệp thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Phan Đình Phùng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: T.H)

80 năm rạng danh đất học Hồng Lam

GD&TĐ - Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) khởi sinh trong mùa Thu độc lập (1945) tiếp tục viết hành trình tri thức và khát vọng vươn lên.

Hình ảnh được cho là đơn vị S-400 của Nga bị trúng đạn.

Hình ảnh S-400 nghi bị tập kích

GD&TĐ - Theo Reuters, cuộc tập kích của Ukraine vào thành phố Novorossiysk, miền nam Nga, làm cháy kho dầu và có thể đã đánh trúng đơn vị S-400.