Cơ hội hợp tác với ĐH của Mỹ về năng lượng sạch

Cơ hội hợp tác với ĐH của Mỹ về năng lượng sạch

(GD&TĐ)-Chiều tối nay (7/8), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã có buổi tiếp bà Dr. Elizabeth Capaldi, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch ĐH Bang Arizona – Hoa Kỳ (Arizona State University – ASU).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tiếp
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tiếp bà Dr. Elizabeth Capaldi, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch ĐH ASU. Ảnh: gdtd.vn

Tại buổi gặp mặt, bà Dr. Elizabeth Capaldi cho biết, dự án về năng lượng sạch đã được đệ trình để xin tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, hy vọng sẽ được xem xét thông qua trong tháng 9 tới. Nếu dự án này được thông qua sẽ có nguồn vốn lớn để thực hiện một số dự án với các trường ĐH của Việt Nam về năng lượng sạch.

Ngoài vấn đề trên, bà Dr. Elizabeth Capaldi thông báo với Thứ trưởng Bùi Văn Ga về kết quả thực hiện chương trình liên kết đào tạo kỹ thuật cao (HEEAP) - một chương trình liên kết đào tạo giữa chính phủ, các trường ĐH, CĐ và các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật và đẩy mạnh lực lượng lao động có kỹ thuật cao tại Việt Nam. Đồng thời, kiến nghị cơ hội hợp tác trong trao đổi sinh viên giữa ASU và các trường  ĐH Việt Nam.

Về phía Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga hoan nghênh kế hoạch về hợp tác trao đổi sinh viên, thực hiện chương trình HEEAP, đặc biệt là những cơ hội hợp tác thực hiện các dự án nghiên cứu về năng lượng sạch sắp tới của ASU.

Tại buổi làm việc, ASU và Bộ GD&ĐT cũng đã có những bàn bạc, trao đổi về những nội dung chuẩn bị cho lễ ký kết giữa hai bên dự kiến vào cuối tháng 8 này về đào tạo giảng viên các ngành kỹ thuật ở Việt Nam; việc phát triển chương trình đào tạo và về thực hiện đánh giá sinh viên trong quá trình đào tạo theo chuẩn ABET…
 

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ