Cô giáo vùng cao sáng tạo để những tiết học môn Lịch sử sống động

GD&TĐ - Nhiệt huyết, sáng tạo trong mỗi bài giảng, cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế khơi dậy tình yêu môn lịch sử của những học trò nơi vùng cao Mù Cang Chải.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế luôn đem lại niềm đam mê cho học trò với những bài giảng lịch sử sáng tạo.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế luôn đem lại niềm đam mê cho học trò với những bài giảng lịch sử sáng tạo.

Chủ động đổi mới phương pháp dạy học

Trong bức tranh giáo dục tại Trường THPT Mù Cang Chải (Yên Bái), cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế là một giáo viên có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử. Với sự đam mê và tâm huyết, cô đã góp phần không nhỏ trong việc khơi dậy niềm yêu thích lịch sử trong học sinh, làm cho môn học trở nên gần gũi và thiết thực hơn bao giờ hết.

Cô Huế sinh ra và lớn lên tại một vùng quê Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nơi có truyền thống văn hóa và lịch sử phong phú. Từ nhỏ, cô đã yêu thích việc học và luôn khao khát được chia sẻ kiến thức với người khác. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô chọn trở thành giáo viên dạy Lịch sử về công tác tại với mong muốn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quê hương, đất nước và những bài học quý báu từ quá khứ.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế hiểu rằng để thu hút sự chú ý của học sinh, cần phải có những phương pháp giảng dạy đổi mới. Bởi vậy, cô đã áp dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy hiện đại, từ việc sử dụng công nghệ thông tin đến việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế. Trong mỗi giờ học, cô thường sử dụng máy chiếu, video tư liệu và các phần mềm hỗ trợ dạy học để minh họa cho bài giảng. Những đoạn video ngắn về các sự kiện lịch sử, hình ảnh minh họa sinh động giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ kiến thức.

Cô Nguyễn Thị Phương Huế còn khuyến khích học sinh sử dụng các ứng dụng học tập trực tuyến, tạo điều kiện cho các em tự học và tìm hiểu thêm. Cô Huế thường xuyên khuyến khích học sinh tham gia vào các buổi thảo luận nhóm, nơi các em có thể bày tỏ quan điểm, tranh luận về các vấn đề lịch sử. Điều này không chỉ giúp phát triển kỹ năng tư duy phê phán mà còn rèn luyện khả năng giao tiếp và tự tin cho học sinh.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô Huế đã mang lại nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ghi nhận. Từ năm học 2019-2020 đến nay, năm học nào cô cũng xây dựng sáng kiến giảng dạy và đều được hội đồng các cấp đánh giá cao. Những sáng kiến của cô áp dụng vào các giờ học cho học sinh đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường như sáng kiến “Một số giải pháp giảng dạy phần lịch sử Việt Nam 1954-1975 theo định hướng phát triển năng lực và phát huy tính tích cực của học sinh tại trường THPT Mù Cang Chải”.

Tích hợp Văn học, lịch sử địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV; Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử lớp 10 ở trường THPT Mù Cang Chải.

Một số biện pháp phát triển kỹ năng tự học và ghi nhớ kiến thức lịch sử cho học sinh trường THPT Mù Cang Chải; Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá cho một chủ đề lịch sử lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trường THPT Mù Cang Chải. Cô Huế chia sẻ: “Tôi mong muốn các em không chỉ hiểu Lịch sử, ghi nhớ được lịch sử mà phải yêu lịch sử, biết vận dụng vào thực tại”.

dc5420b8-b543-4a1b-ab0d-63d80f0617cf-2943.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế luôn tạo sự gần gũi, thân thiện với học trò.

Chắp cánh ước mơ cho học trò vùng cao

Ngoài giảng dạy môn Lịch sử, cô Huế còn là giáo viên chủ nhiệm. Với tình yêu nghề, yêu thương học trò vùng cao, cô không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn, một người đồng hành đáng tin cậy của học sinh. Các em luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện và chia sẻ với cô những tâm tư, nguyện vọng, những ước mơ trong tương lai.

Sự gần gũi và thân thiện của cô đã tạo ra một không khí học tập tích cực, giúp học sinh phát huy tối đa khả năng của mình. Nhiều học sinh đã bày tỏ rằng nhờ có cô Huế mà các em đã yêu thích môn Lịch sử hơn. Không còn cảm giác khô khan, khó hiểu, mà thay vào đó là những giờ học thú vị, nơi các em được khám phá và sáng tạo.

Thầy Bùi Đăng Khoa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mù Cang Chải thông tin: “Cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế là một giáo viên tận tụy, tâm huyết với nghề. Đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác, giảng dạy tại trường THPT Mù Cang Chải. Bởi những tâm huyết của cô giáo nên học sinh rất yêu thích những tiết học Lịch sử mà cô giáo Huế giảng dạy. Đặc biệt, cô giáo Huế cũng nhiều năm có học sinh giỏi môn Lịch sử, là giáo viên xuất sắc của nhà trường”.

Những nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy của cô đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực trong cách học của học sinh, giúp các em yêu thích môn Lịch sử. Với lòng yêu nghề và sự tâm huyết, cô Huế tiếp tục chắp cánh ước mơ cho các học sinh ở Mù Cang Chải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ