Cô giáo trường huyện thiết kế website tự học miễn phí

GD&TĐ - Xuất phát từ mong muốn có nguồn học liệu giúp học sinh tự học thuận lợi, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh phải dừng đến trường do dịch bệnh, 2 cô giáo ở Thái Bình đã thiết kế website tự học miễn phí.

Cô giáo Lê Thị Thúy Hường trong một hoạt động trải nghiệm cùng học trò
Cô giáo Lê Thị Thúy Hường trong một hoạt động trải nghiệm cùng học trò

Cô giáo thiết kế website tự học miễn phí

Từ nửa cuối năm học vừa qua, diễn đàn tự học Ngữ Văn miễn phí http://tuhocnguvan.com/ đã trở thành địa chỉ truy cập mới ưa thích của nhiều học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (Thái Bình). Những người thiết kế và vận hành website là cô giáo Lê Thị Thúy Hường, Phó hiệu trưởng trường THCS Thái Phương và cô giáo Nguyễn Kiều Hoa, giáo viên trường THCS Lê Danh Phương.

Mất khoảng nửa năm chuẩn bị tài liệu nội dung và thiết kế kỹ thuật, chính thức hoạt động từ tháng 5/2021, đến thời điểm này, website đã thu hút hơn 11.300 lượt truy cập. Trong đó, 100% học sinh trường THCS Thái Phương và THCS Lê Danh Phương đã tham gia tự học trên website này.

Giao diện website http://tuhocnguvan.com/

Giao diện website http://tuhocnguvan.com/

Tài liệu để biên soạn đưa lên website được các cô giáo tổng hợp từ nguồn học liệu uy tín, được chọn lọc cẩn trọng và luôn bám sát nội dung, chương trình môn học. Với phương châm kết hợp vui - học, học - vui, website vừa có chuyên mục phục vụ chuyên môn (Phương pháp tự học; Tư liệu tự học; Sản phẩm tự học; Giáo dục 24h…), vừa có chuyên mục giải trí (Sưởi ấm trái tim; Ảnh - clip - sách hay; Cẩm nang teen...).   

Để giúp học sinh tự học ở nhà, dễ dàng tra cứu tài liệu, hai cô giáo đã tạo lập phân loại tài liệu theo từng khối lớp và tổng hợp thành một danh sách với các bài học tương ứng với các đường link tư liệu.

Với giao diện thân thiện cùng với các tính năng tương tác, bình luận trực tiếp, website dần dần trở thành một “lớp học” sinh động được nhiều học sinh thích thú.

Sinh động hóa môn Ngữ Văn

Với hình thức thiết kế vở soạn Ngữ Văn điện tử, học sinh được soạn bài, nộp bài soạn, chuẩn bị cho các chuyên đề của bài học... dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng của một số công cụ dạy và học hiện đại như phần mềm padlet, canva...

Học sinh chỉ chia sẻ quyền truy cập vở Văn điện tử của mình với giáo viên bộ môn, và bài soạn sẽ được cài đặt mã để tránh việc bị người khác sao chép và đảm bảo an toàn. Việc đổi mới hình thức vở soạn Văn như thế giúp giáo viên theo dõi được trực tiếp tiến độ học tập của học sinh, hạn chế tình trạng học sinh soạn Văn theo kiểu sao chép, vì nội dung bài soạn Văn được chính các cô thiết kế phù hợp với nội dung bài giảng thực tế.

Cô giáo Lê Thị Thúy Hường dành nhiều thời gian cho website giúp học trò tự học Ngữ Văn

Cô giáo Lê Thị Thúy Hường dành nhiều thời gian cho website giúp học trò tự học Ngữ Văn

Với việc sử dụng tư liệu học tập của website ngay trên lớp, học sinh được thực sự tự học, để kiến thức được chuyển hoá và lưu giữ trong tâm trí, góp phần hình thành tư duy khoa học, đồng thời cũng là nền tảng vững chắc cho việc tự học suốt đời của các em.

Các dự án, các bài tập thực hành với nhiều hoạt động tương tác đa dạng, độc đáo, mới mẻ đã khơi gợi và thắp sáng trong các em những tư duy, những bài học thực hành, từ văn học ứng dụng vào đời sống.

“Em thấy trang web rất hay và có nhiều chuyên mục thú vị. Em ấn tượng với sản phẩm tự học của các bạn học sinh. Lần đầu tiên em được thiết kế vở soạn Văn điện tử, được thỏa sức sáng tạo cùng công nghệ thông tin và thấy giờ học Văn thật sinh động” - học sinh Đào Quang Tùng, lớp 6D trường THCS Thái Phương bày tỏ cảm nhận.

Là một đồng nghiệp cũng trải nghiệm và sử dụng tư liệu trên website, cô giáo Phạm Thị Châm, giáo viên THCS Lê Danh Phương chia sẻ: “Tôi nhận thấy trang web thể hiện kiến thức, hiểu biết, sự tâm huyết, sáng tạo và đổi mới không ngừng của hai cô giáo. Chúng tôi tự hào và thấy mình may mắn khi được là đồng nghiệp của hai cô, được là những người đầu tiên trải nghiệm những tiện ích của trang web thú vị này”.

Được biết, 2 cô giáo đã tự bỏ kinh phí để mua tên miền, duy trì hoạt động của trang, tất cả vì mong muốn tạo diễn đàn học tập và công cụ hỗ trợ tự học cho các em học sinh.

“Trong thời gian dịch Covid-19 làm gián đoạn việc học tập của học sinh trong nhiều nhà trường, chúng tôi thấy rất cần một website hỗ trợ học tập miễn phí, tạo nguồn tài nguyên học liệu, giúp học sinh dừng đến trường nhưng không ngừng học” - cô giáo Lê Thị Thúy Hường chia sẻ.

Có thể thấy đây là một “sáng kiến” thiết thực, hữu ích, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các thầy cô giáo nhằm thích ứng và đổi mới phương thức dạy học trong điều kiện mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.