Cô giáo mầm non tích cực sáng tạo dạy học, say mê làm việc thiện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Về công tác tại Trường Mầm non Lĩnh Nam (Hà Nội), cô Chu Thị Ngọc Thơ đã tích cực đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy, mang đến "làn gió mới".

Cô giáo Chu Thị Ngọc Thơ, giáo viên Trường Mầm non Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Cô giáo Chu Thị Ngọc Thơ, giáo viên Trường Mầm non Lĩnh Nam, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

'Làn gió mới'

Năm 2009 về công tác tại Trường Mầm non Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), cô giáo Chu Thị Ngọc Thơ đã mang đến “làn gió mới” cho ngôi trường này. Thời điểm đó, lớp học còn nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng cô Thơ đã mạnh dạn thay đổi môi trường lớp với cách trang trí hiện đại mà gần gũi.

Không chỉ áp dụng những phương pháp dạy học tự nhiên, thu hút, cô Thơ tham gia học đàn organ, thiết kế bài giảng điện tử, giao tiếp tiếng Anh, giáo dục tự kỷ... Điều này giúp cô trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn. Với đức tính giản dị, dễ gần, cô Thơ tạo cho học trò cảm giác gần gũi, thân thiện và chăm sóc các con bằng tình yêu thương như người mẹ thứ hai.

Cô Thơ trong một tiết nuôi dạy trẻ. Ảnh: NVCC.

Cô Thơ trong một tiết nuôi dạy trẻ. Ảnh: NVCC.

Nhiều năm nuôi dạy trẻ, cô Thơ đã dạy qua nhiều lớp học với các bé ở các độ tuổi khác nhau. Dù mỗi đứa trẻ một tính cách khác nhau, cô luôn cố gắng đem tình thương, sự tâm huyết và kiến thức để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Theo cô Thơ, bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, người giáo viên cũng cần ý thức được vai trò, trách nhiệm cũng như yêu cầu cần có của giáo viên mầm non về đạo đức nghề nghiệp. Ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng nhất mà một giáo viên mầm non phải có là tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì sự bền bỉ... Bởi lẽ trẻ ở lứa tuổi mầm non là lứa tuổi các cháu rất hiếu động, tinh nghịch và rất dễ bắt chước người lớn.

Vì vậy, để hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ, mỗi giáo viên phải có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, giàu lòng nhân ái, lời nói, sự giao tiếp, thái độ, cách đi đứng, cách ứng xử với đồng nghiệp, với phụ huynh đặc biệt là với trẻ sao cho chuẩn mực và là tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Nhờ đó, nhiều năm liền, lớp học do cô chủ nhiệm được nhà trường chọn làm lớp điểm của trường và lớp học thân thiện, học sinh tích cực.

Cô Thơ cùng cán bộ, giáo viên trao quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC.

Cô Thơ cùng cán bộ, giáo viên trao quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC.

Say mê làm thiện nguyện

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Trường Mầm non Lĩnh Nam, chia sẻ, trong những năm công tác tại trường, cô Thơ là một giáo viên tận tâm, tạo được sự tin yêu của các bậc phụ huynh và tín nhiệm của cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.

"Cô Thơ luôn cố gắng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, có nhiều tiết dạy tốt và luôn nhắc nhở, động viên các giáo viên trong tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Cô còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy", cô Thanh nói và cho hay năm học 2021 - 2022, cô Thơ đạt giải Nhất trong cuộc thi Thiết kế Giáo án điện tử Mầm Non do Trường Mầm non Lĩnh Nam phát động.

Bên cạnh đó, cô Thơ luôn dành sự quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, cô tham gia vào lực lượng hỗ trợ tiêm phòng Covid-19 của phường Lĩnh Nam. Cô đã vận động phụ huynh học sinh tham gia ủng hộ mì tôm, khẩu trang, tiền, sữa…cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid -19. Riêng lớp do cô chủ nhiệm đã ủng hộ 4 thùng khẩu trang, 2 thùng mì tôm và hơn 3,5 triệu đồng.

Cô giáo Chu Thị Ngọc Thơ. Ảnh: NVCC.

Cô giáo Chu Thị Ngọc Thơ. Ảnh: NVCC.

Cô luôn tham gia hưởng ứng đóng góp các quỹ từ thiện do cấp trên phát động như tặng áo quần cho trẻ em vùng cao, huy động đóng góp 20 bộ sách cho trẻ em nghèo, hỗ trợ nấu cháo cho bệnh nhân tại bệnh viện K vào các chủ nhật hàng tuần.

Năm 2022 cô tham gia Câu lạc bộ “Lá lành đùm lá rách” (Ứng Hoà, Hà Nội). Khi tham gia câu lạc bộ, cô Thơ đã cùng một số người bạn đã nhận nuôi 2 cháu nhỏ.

Hiện, cô là chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì tương lai của bé". Cô đã giúp đỡ 3 trẻ em mắc chứng tự kỷ được tiếp cận giáo dục hoà nhập và can thiệp sớm. Vì đây là công việc ngoài giờ nên cứ vào các buổi tối hoặc cuối tuần, cô Thơ sẽ hướng dẫn cho các con. Nội dung giáo dục thông qua các hoạt động với đồ vật, các bài học rèn luyện tự kỷ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ như thổi bóng bóng, thổi nơ, nói theo cô... Cô còn hỗ trợ phụ huynh trong việc hướng dẫn dạy trẻ tự kỷ tại nhà.

Sau 5 tháng hướng dẫn trẻ tại nhà, đến nay, các con đã có nhiều tiến bộ. Các con đã dần biết chú ý và không còn quá nhiều các hoạt động tự do. Phụ huynh cũng bày tỏ tin tưởng và dành nhiều tình cảm cho cô giáo.

Cô Thơ chụp ảnh cùng trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non Lĩnh Nam. Ảnh: NVCC.

Cô Thơ chụp ảnh cùng trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non Lĩnh Nam. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, cô Thơ còn tích cực đóng góp vào các hoạt động của tập thể. Tháng 6/2023, sau những giờ lên lớp, cô đã hỗ trợ cài đặt phần mềm VNEiD trong tổ dân phố.

Cô Nguyễn Thị Thanh, đồng nghiệp của cô Thơ, bày tỏ: “Cô Chu Thị Ngọc Thơ là người năng động, đổi mới sáng tạo. Đồng nghiệp luôn yêu quý cô vì cô luôn đồng hành, cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống”.

Trong năm học 2022 - 2023, cô Thơ đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận; đạt Chiến sĩ thi đua cấp quận. Tháng 6/2023, cô tham gia hội thi cô giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo.

Không chỉ tích cực trau dồi chuyên môn, cô còn tham gia các hoạt động phong trào, là một giáo viên của khối Nhà trẻ cô luôn gương mẫu đi đầu, có trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường, ngành, địa phương phát động. Điển hình năm học 2021-2022 cô đã đạt “Giải Ba bộ môn cầu lông đôi nữ” do Quận Hoàng Mai tổ chức.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ