Cô giáo dạy Hoá đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật

GD&TĐ - Cô Trương Thị Minh Hải, Tổ trưởng Tổ Hoá học của Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ) rất tận tâm với công việc. Niềm đam mê hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cô đã truyền lửa cho nhiều học trò.

Cô Trương Thị Minh Hải cùng học trò trong giờ nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại trường.
Cô Trương Thị Minh Hải cùng học trò trong giờ nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại trường.

Bén duyên với nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Cô Trương Thị Minh Hải, Tổ trưởng Tổ Hoá học của Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) là một giáo viên có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT).

Chia sẻ lý do đến với hoạt động này, cô Hải tâm sự: “Lúc làm luận văn thạc sĩ, tôi nhận thấy phương pháp huấn luyện của giáo viên hướng dẫn khác những giáo viên khác. Thầy để cho mình tự làm,  tự nghiên cứu, chính vì đó bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều và tự  tìm kiếm những cái hay”.

Theo cô Minh Hải, hoạt động nghiên cứu KHKT không chỉ tạo cho học sinh có sân chơi rất hay mà còn giúp các em có được trải nghiệm, cọ xát kiến thức thực tế với lý thuyết và  thoả đam mê của bản thân.

Em Nguyễn Dương Hoàng Anh, học sinh lớp 11A10 của Trường THPT Châu Văn Liêm chia sẻ trong quá trình tham gia nghiên cứu các đề tài cùng cô Hải,  chúng em được cô giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm tòi hướng đi mới trong nghiên cứu. Cô đã truyền cảm hứng đam mê nghiên cứu cho chúng em, trang bị một số kỹ năng  như thuyết trình, tìm kiếm tài liệu mới, tài liệu tham khảo...

Cô Trần Thị Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết cô Hải được chuyển công tác về trường chưa đầy 7 năm. Thế nhưng trong suốt thời gian qua, ngoài công tác giảng dạy, quản lý và kiêm giáo viên chủ nhiệm, năm nào cô cũng tham gia nghiên cứu khoa học và đều có giải thưởng cao.

Thành tích nổi bật của cô Trương Thị Minh Hải, Tổ trưởng Tổ Hoá học Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ): Có 3 dự án đạt giải thưởng cấp quốc gia (cao nhất là giải nhì) và 5 dự án đạt giải cấp thành phố.

Đặc biệt, trong năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, học sinh phải tham gia học trực tuyến, nhưng cô Hải vẫn cố gắng vừa tham gia giảng dạy vừa giúp học trò xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi KHKT cấp thành phố.

Ngoài công tác quản lý, giảng dạy... cô Hải có niềm đam mê đặc biệt với hoạt động nghiên cứu KHKT.
Ngoài công tác quản lý, giảng dạy... cô Hải có niềm đam mê đặc biệt với hoạt động nghiên cứu KHKT.

Tài năng, tận tâm với công việc 

Đối với công việc và học sinh, cô Hải rất tận tâm. "Trong công tác KHKT, nếu mình tham gia chủ nhiệm, thì sẽ gần gũi quan tâm các em nhiều hơn. Mình sẽ hiểu được lợi thế từng em như thế nào  để từ đó hướng học sinh vào đề tài  phù hợp.

Tham gia KHKT sẽ giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn. Có những kiến thức muốn đạt giải cao đòi hỏi tính mới, tính sáng tạo, qua đó giúp  giáo viên mở rộng tư duy, tăng  khả năng tìm kiếm tư liệu kể cả tiếng Anh..

Trong công tác quản lý nhà trường, để xây dựng uy tín với đồng nghiệp thì trước tiên bản thân mình phải làm tốt công việc chuyên môn. Khi đã làm tốt công việc chuyên môn rồi thì công tác quản lý cũng được hỗ trợ", cô Hải bộc bạch.

Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh - học sinh lớp 11A2 Trường THPT Châu Văn Liêm chia sẻ : "Cô Hải là một giáo viên rất tận tâm, hỗ trợ tụi em rất nhiều cả trong học tập lẫn trong hoạt động nghiên cứu, đặc biệt trong mùa dịch bệnh vừa qua, cô luôn đồng hành hỗ trợ giúp đỡ em".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.