Cô giáo âm nhạc giỏi chuyên môn, giàu lòng thiện nguyện

GD&TĐ - Không chỉ là giáo viên âm nhạc giỏi chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dương - Trường tiểu học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn được biết đến với tấm lòng thiện nguyện...

Cô Thùy Dương tặng quà cho HS nghèo vùng cao (Ảnh tư liệu).
Cô Thùy Dương tặng quà cho HS nghèo vùng cao (Ảnh tư liệu).

"Chia lửa" với tuyến đầu chống dịch

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, cô Nguyễn Thị Thùy Dương - GV Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã chuẩn bị hàng nghìn mũ chắn giọt bắn cùng nhiều phần quà gửi tới tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, một tuần qua từ khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cô Thùy Dương đã chuẩn bị 1.500 mũ chống giọt bắn gửi đến tuyến đầu chống dịch.

Đơn cử có thể kể đến như: Trạm Y tế phường Khương Trung, Bệnh viện Bác sĩ Gia Đình, Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, một số đơn vị trường học là điểm tiêm Vắc xin, tổ công tác phòng dịch của Phường Đông Ngạc, Đoàn TN phường Khương Trung... cùng nhiều chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP Hà Nội.

Không chỉ là mũ chống giọt bắn, cô Thùy Dương còn cùng nhóm bạn chuẩn bị nhiều thực phẩm thiết yếu hỗ trợ, tặng cán bộ bảo vệ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn cư trú.

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương - GV Trường Tiểu học Nguyễn Trãi chuẩn bị mũ chắn giọt bắn gửi đến tuyến đầu chống dịch.
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương - GV Trường Tiểu học Nguyễn Trãi chuẩn bị mũ chắn giọt bắn gửi đến tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, cô Thùy Dương cùng với Trường tiểu học Nguyễn Trãi và Đoàn thanh niên phường Khương Trung tham gia hoạt động thiện nguyện, cứu trợ những người nghèo, người lang thang cơ nhỡ với những suất cơm tình nghĩa để vượt qua khốn khó trong đại dịch Covid -19...

Trước đó, cô Thùy Dương cùng Hội Âm nhạc Hà Nội tặng 4.000 khẩu trang cho người dân Đan Phượng (TP Hà Nội) và tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid - 19 tại khu dân cư.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Thùy Dương cho biết bản thân chỉ muốn góp một phần nhỏ bé chia sẻ những khó khăn với tuyến đầu chống dịch.

"Việc làm của tôi được gia đình và đồng nghiệp rất ủng hộ, nhất là ông xã. Tôi mong phần nhỏ của mình để động viên lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các địa bàn Thành phố...", cô Thùy Dương chia sẻ.

Bà Trịnh Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) nhấn mạnh, cô Nguyễn Thị Thùy Dương là một giáo viên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Cô Thùy Dương chuẩn bị một số thực phẩm thiết yếu để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh.
Cô Thùy Dương chuẩn bị một số thực phẩm thiết yếu để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh.

Theo bà Thủy, cô Thùy Dương tích cực tham gia cùng với  Hội LHPN quận Thanh Xuân ủng hộ khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nhu yếu phẩm...đến các chốt phòng chống dịch cũng như Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. 

Cô Thùy Dương gửi mũ chống giọt băn đến chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19.
Cô Thùy Dương gửi mũ chống giọt băn đến chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19.

"Trong quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện, ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch cô Dương rất tích cực. Bên cạnh việc ủng hộ trực tiếp qua kênh của Hội Hội LHPN, cô Dương còn trực tiếp tham gia với Hội Chữ thập đỏ các cấp, Mặt trận tổ quốc tặng cho các chốt phòng dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch...

Đây là những việc làm rất ý nghĩa của một giáo viên, Hội LHPN quận Thanh Xuân cũng như các bạn đồng nghiệp đánh giá rất cao...", bà Thủy nhấn mạnh. 

Đa tài và duyên dáng

Nói về đồng nghiệp của mình, cô Lê Thị Bích Liên - Trường tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, cô Thùy Dương gần 20 năm gắn bó với nghề, nhiều năm liền được nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

"Không những là GV dạy giỏi, cô Thùy Dương còn tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc như “Giáo viên tài năng duyên dáng quận Thanh Xuân”, thi sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cuộc thi do Sở GD&ĐT, Quận Thanh Xuân, Phòng GD&ĐT tổ chức và đạt giải cao....", cô Liên thông tin.

Cô Thùy Dương tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc như “ Giáo viên tài năng duyên dáng quận Thanh Xuân”.
Cô Thùy Dương tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc như “ Giáo viên tài năng duyên dáng quận Thanh Xuân”.

Cô Liên cũng cho biết, cô Thùy Dương được nhiều người biết đến với vai trò là Ban Giám khảo của các cuộc thi như: Tiếng hát cựu thanh niên xung phong Hà Nội năm 2019; “Giai điệu tuổi hồng” của phường Khương Trung cùng với nhiều cuộc thi văn nghệ do nhà trường tổ chức.

Cô Liên cũng tiết lộ, cô Thùy Dương cũng giúp đỡ nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, thường xuyên tham gia chương trình thiện nguyện cùng với Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, với nhóm bạn Hội âm nhạc Hà Nội đến với các em HS vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Bằng những việc làm ý nghĩa, các hoạt động từ thiện mà cô Thùy Dương tham gia đã truyền cảm hứng đến với mọi người xung quanh, giúp học sinh biết yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống...", cô Bích Liên bày tỏ.

Trong quá trình công tác cô Thùy Dương đã đạt được nhiều thành tích trong chuyên môn được chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT cũng như Trường tiểu học Nguyễn Trãi khen thưởng. Đặc biệt, cô Thùy Dương được Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021.

Với tài năng của mình cô Thùy Dương đạt giải Nhì “Tiếng hát giáo viên và học sinh” thành phố Hà Nội năm 2014; đạt giải Tư cuộc thi sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ