Cô gái cưới tỷ phú hơn mình 45 tuổi sau 8 năm giờ ra sao?

Cô gái cưới tỷ phú hơn mình 45 tuổi sau 8 năm giờ ra sao?

Ông Bernie Ecclestone, năm nay 89 tuổi, là tỷ phú của làng đua xe F1 với khối tài sản trị giá hơn 3,1 tỷ USD. Ông đã từng ly hôn 2 lần và có 3 cô con gái với những người vợ trước. 

Cách đây khoảng 11 năm, ông Bernie đã gặp gỡ cô Fabiana Flosi, hiện 44 tuổi, trong một lần tham dự Hội đồng Thể thao Thế giới Motor. Khi đó, cô Fabiana là Phó giám đốc marketing giải đua Công thức 1 tại Grand Prix Brazil.

Cặp đôi đã nhanh chóng bị đối phương thu hút và tiến tới chuyện hẹn hò. Cuối năm 2012, tỷ phú Bernie và cô Fabiana chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới sang trọng. Khi ấy, mối quan hệ của cặp đôi nhận về rất nhiều chỉ trích và phản đối do sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, lên tới 45 tuổi. 

Ngoài ra, địa vị xã hội của hai người cũng khác biệt nhau bởi ông Bernie là tỷ phú tầm cỡ thế giới. Thời điểm ấy, 3 cô con gái của ông Bernie cũng phản đối cuộc hôn nhân thứ 3 của bố mình.

Bất chấp những lời dị nghị đó, ông Bernie và cô Fabiana vẫn quyết định kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại lâu đài trị giá 23 triệu bảng Anh của ông Bernie tại khu trượt tuyết Gstaad, Thụy Sỹ. 

Đám cưới diễn ra trong bí mật, không có nhiều khách mời đình đám tới dự và 3 cô con gái của ông Bernie cũng không xuất hiện vì không thể chấp nhận được một người mẹ kế chỉ hơn mình vài tuổi.

Dư luận cũng hoài nghi tình cảm của cô Fabiana dành cho ông Bernie liệu có chân thật hay chỉ là vụ lợi, muốn nhắm đến khối tài sản khổng lồ của vị tỷ phú. 

Tuy nhiên, không giống như dự đoán của dư luận rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi này sẽ nhanh chóng tan vỡ như nhiều cặp đôi chân dài - đại gia khác, giờ đây, ông Bernie và cô Fabiana vẫn hạnh phúc bên nhau sau 8 năm kết hôn. Không cần nói quá nhiều, cặp đôi này vẫn chứng minh được tình cảm mình dành cho đối phương là thật lòng.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau rất tình cảm.
Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau rất tình cảm.

Bên cạnh đó, cô Fabiana cũng thể hiện được tài năng của mình, xứng đáng là vợ của một tỷ phú khi thường xuyên hỗ trợ sự nghiệp của chồng, luôn cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện lớn. 

Phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ 44 tuổi này cũng đã chiếm được tình cảm của 3 cô con gái riêng của ông Bernie. Giờ đây, họ không còn thù ghét nhau nữa mà ngược lại còn yêu quý và trân trọng lẫn nhau.

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của cô Fabiana cũng thay đổi hẳn, từ một người phụ nữ trung lưu nay "một bước lên tiên" khi trở thành phu nhân tỷ phú. Tuy nhiên, người ta ít thấy cô Fabiana khoe mẽ về cuộc sống giàu sang, sử dụng hàng hiệu xa xỉ. Thay vào đó, Fabiana chỉ tập trung vun đắp hôn nhân và làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp.

Mới đây nhất, tỷ phú Bernie đã thông báo tin vui rằng sau 8 năm kết hôn, cô Fabiana đã có thai. Đây là đứa con thứ 4 của ông Bernie nhưng là đứa con đầu lòng của ông với cô Fabiana. 

Ông Bernie và cô Fabiana sắp đón cậu con trai đầu lòng.
Ông Bernie và cô Fabiana sắp đón cậu con trai đầu lòng.

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ chào đón đứa con vào mùa hè năm nay. Hy vọng thằng bé sẽ biết chơi cờ backgammon sớm", vị tỷ phú vui vẻ nói khi sắp có con trai ở tuổi 89.

Cô Fabiana cũng chia sẻ: "Giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, chúng tôi chỉ có một hy vọng là con mình được sinh ra mạnh khỏe. Hy vọng thằng bé sẽ không thể hiện sự đam mê với đua xe Công thức 1 như bố mình".

Con trai của cặp đôi dự kiến chào đời vào tháng 7/2020 và đây cũng là con trai đầu tiên của ông Bernie. Trước đó, ông đã có 3 cô con gái là Deborah, 65 tuổi, Tamara, 35 tuổi và Petra, 31 tuổi.

Sau khi ông Bernie chia sẻ tin vui này với truyền thông, đại diện của hai cô con gái Tamara và Petra cũng xác nhận và gửi lời chúc mừng tới bố mình. Tamatra nói rằng cô đã biết tin này từ vài tháng trước.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.