Cổ động viên quốc tế ngợi khen tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã tỏ ra tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam khi không thể có được điểm trước đối thủ Trung Quốc ở trận đấu trên đất UAE.

Tuyển Việt Nam có trận thua đáng tiếc trước Trung Quốc
Tuyển Việt Nam có trận thua đáng tiếc trước Trung Quốc

Trước một đối thủ không được đánh giá cao hơn là Trung Quốc, tuyển Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa và chỉ chịu thua với tỷ số sát nút 2-3.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã bị đẩy xuống vị trí cuối cùng bảng B khi chưa có được điểm nào. Trong khi đó, Trung Quốc đã có được 3 điểm đầu tiên và thắp lại cơ hội dự World Cup 2022.

Sau trận đấu, các CĐV Đông Nam Á đã tỏ ra tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã đưa ra những bình luận trên trang Facebook Asean Football.

Tài khoản Tony Sawangvitt bình luận: "Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình. Thật kinh ngạc khi họ ghi được 2 bàn thắng. Tôi nghĩ rằng họ có sự thay đổi hơi muộn ở hàng công. Một số cầu thủ đáng ra cần được thi đấu nhiều hơn, điển hình là Công Phượng".

Tài khoản Alif Farhan viết: "Bàn thua ở phút cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy tinh thần không từ bỏ khi có bàn gỡ hòa 2-2. Chúc các bạn may mắn hơn trong lần sau!".

Một tài khoản khác có tên Ahmad Danial ấn tượng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam: "Một trận đấu quá hay. Tôi rất ấn tượng với tinh thần thi đấu của toàn đội Việt Nam. Mặc dù họ không giữ được tỷ số hòa nhưng vẫn xứng đáng được khen ngợi. Làm tốt lắm Việt Nam!".

Tài khoản Ruttapon Punchoung gửi lời động viên tới đội tuyển Việt Nam: "Các bạn vẫn thi đấu tốt ở trận này. Hãy tiếp tục chiến đấu nhé, đội tuyển Việt Nam. Tôi gửi lời chúc từ Thái Lan".

Trong khi đó, dù giành chiến thắng nhưng vẫn có nhiều NHM Trung Quốc lớn tiếng chê bai đội bóng của HLV Li Tie.

"Một trận đấu đã có lúc tỷ số tốt như vậy (2-0) mà lại vấp ngã, suýt đánh mất chiến thắng. Li Tie thật sự không tốt chút nào. Thay đổi luôn bây giờ đi thì may ra còn kịp”, một CĐV Trung Quốc nói.

"Thật sự là một trận đấu lỗi. Các cầu thủ phòng ngự đã mắc sai lầm lớn trong bàn thua thứ hai. Đây là một chiến thắng tàn tạ", một CĐV của tuyển Trung Quốc chia sẻ.

"Tôi cảm thấy xấu hổ vì chiến thắng này. Hậu vệ chúng ta vào bóng thiếu quyết liệt, tiền vệ cũng chẳng cầm được bóng. Hậu vệ phải lùi về rất sâu, chẳng dám cầm bóng triển khai tấn công và có những pha mất bóng nghiêm trọng ở cuối trận.

Các cầu thủ thi đấu thiếu trách nhiệm, chiến thuật thì như cấp tiểu học... Ngược lại, Việt Nam thi đấu khá nhuyễn dù thua kém về thể hình. Họ phối hợp, chạy chỗ, sút xa nguy hiểm hơn chúng ta.

Những người có năng lực thì không được trọng dụng, người bất tài lại chạy trên sân là lý gì?", người người hâm mộ bóng đá Trung Quốc phân tích trên mạng xã hội.

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Trung Quốc - Zhang Yuning khẳng định: "Chúng tôi chơi theo chiến thuật mà HLV trưởng bố trí trước trận đấu và luôn duy trì thế chủ động trên sân.

Điều này đã tạo ra nhiều áp lực lên đối thủ. Trung Quốc đã để thua 2 bàn liên tiếp bởi nhiều lý do khác nhau nhưng may mắn cuối cùng đã kéo chiến thắng ở lại.

Tất cả đều cảm thấy ngột ngạt và mọi người đã cố gắng hết sức để giành lấy chiến thắng ở trận đấu này.

Đây là một chiến thắng quan trọng và nó truyền cảm hứng cho toàn đội khi chúng tôi nhận được những thành quả sau thời gian dài chuẩn bị. Đó là động lực cho chúng tôi hướng đến những trận đấu tiếp theo".

Ở trận đấu tiếp theo, Trung Quốc sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia. Đại diện Tây Á đã thể hiện một phong độ thuyết phục khi đánh bại Việt Nam, Oman và mới đây nhất là Nhật Bản ở ba lượt trận đầu tiên của Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ