Cổ động viên Malaysia đòi kiện tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cổ động viên Malaysia cho rằng tuyển Việt Nam đã có hành vi gian lận và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần đâm đơn kiện.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.
Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Tối 27/12, đội tuyển Việt Nam chiến thắng 3-0 trước Malaysia tại lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022, qua đó trở lại ngôi đầu bảng B và rộng cửa tiến vào vòng bán kết.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 59 khi trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji cho Việt Nam hưởng phạt đền vì Azam Azmi phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Quyết định này khiến các cầu thủ Malaysia phản đối dữ dội vì pha phạm lỗi bên ngoài sân, khó thấy trên truyền hình. Tuy nhiên, Sato vẫn giữ nguyên ý kiến và thậm chí còn rút thẻ đỏ đuổi Azam Azmi.

Tuy nhiên, sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, nhiều cổ động viên Malaysia cho rằng tuyển Việt Nam đã có hành vi gian lận và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần đâm đơn kiện.

“Chúng ta liệu có thể kháng nghị không? Rõ ràng đó không phải là một sai lầm nhỏ”, một tài khoản viết.

“Tôi yêu cầu FAM kháng nghị lại với AFF Cup ngay sau trận này”, người dùng tên Nadarajan Veloo bày tỏ.

Một người người hâm mộ khác tiếp tục: “Tấm thẻ đỏ không có vấn đề gì nhưng thực tế cầu thủ Việt Nam mới là người phạm lỗi trước. Thật sự bất công cho Malaysia”.

Với trận thua trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia đã nối dài thành tích đáng buồn của mình khi 7 năm liên tiếp không thể thắng được 'Những ngôi sao vàng'.

Lần gần nhất 'Hổ Mã Lai' giành được chiến thắng trước Việt Nam là tại AFF Cup 2014, với thắng lợi 4-2 ngay tại sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, ở 8 lần đối đầu gần nhất, Malaysia giành 1 trận hòa và nhận tới 7 trận thua. Lần duy nhất Malaysia không thua Việt Nam trong 7 năm qua, đó là trận hòa 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Tuy nhiên ở lượt về, họ vẫn phải nhận thất bại 0-1.

Với cục diện này, Malaysia buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu cuối với Singapore để tự định đoạt số phận của mình. Trong khi đó, Singapore sẽ chắc chắn vào bán kết nếu kiếm được 4 điểm nữa ở 2 trận còn lại.

Ở lượt trận thứ 4 vào ngày 30/12, Myanmar tiếp Lào, còn Việt Nam làm khách trước Singapore. Lượt đấu cuối vào ngày 3/1/2023, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà tiếp Myanmar, Singapore làm khách trước Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ