PSG chiêu mộ nhân vật đặc biệt trước thềm năm mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB thành Paris sẽ bổ nhiệm ông Pascal Ferre, Tổng biên tập của tạp chí France Football vào vị trí Giám đốc truyền thông của đội bóng.

Tổng biên tập của tạp chí France Football trở thành thành viên của PSG.
Tổng biên tập của tạp chí France Football trở thành thành viên của PSG.

Theo Le Parisien, đội bóng của Messi sẽ bổ nhiệm ông Pascal Ferre - Tổng biên tập của tạp chí France Football - đơn vị chủ quản của giải thưởng Quả bóng Vàng vào vị trí Giám đốc truyền thông của đội bóng.

Ông Pascal Ferre đã chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện Quả bóng Vàng trong 7 năm qua và rất có uy tín trong giới truyền thông.

Ông Ferre được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy danh tiếng của PSG ngày càng mở rộng ra thế giới, đồng thời xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, PSG còn bổ nhiệm thêm Michelle Gilbert - Giám đốc truyền thông của META ( Facebook, WhatsApp, Instagram …) ở Châu Âu, phụ trách truyền thông về hệ thống tổ chức và tầm nhìn của CLB.

Cũng liên quan tới PSG. Đội bóng nước Pháp được cho là đang quan tâm tới William Saliba của “Pháo thủ”. William Saliba gia nhập Arsenal từ Saint-Etienne vào năm 2019, nhưng phải đến mùa giải này, anh mới thực sự tỏa sáng.

Ngôi sao người Pháp trở thành chỗ dựa vững chắc cho hậu phương Arsenal, qua đó góp phần giúp CLB dẫn đầu Premier League. Tuy vậy, cho tới thời điểm này, Arsenal vẫn chưa có ý định gia hạn hợp đồng với William Saliba và đây là cơ hội tốt cho PSG.

Nguồn tin cho rằng, Giám đốc chuyển nhượng PSG là Luis Campos rất chú tâm vào Saliba. Một động thái chính thức dự kiến sẽ được thực hiện vào mùa hè năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.