Cổ động viên Đông Nam Á phấn khích trước chiến thắng của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến thắng ấn tượng trước Lào ở lượt trận ra quân giúp tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ các cổ động viên khu vực.

Tuyển Việt Nam nhận nhiều lời khen sau chiến thắng trước Lào.
Tuyển Việt Nam nhận nhiều lời khen sau chiến thắng trước Lào.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và kỳ vọng của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng 6-0 trước Lào trong trận ra quân AFF Cup 2022, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B và có cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý, 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau và trải đều ở cả 3 tuyến.

Đây là tín hiệu rất tốt của một đội bóng có tham vọng vô địch như Việt Nam. Bởi khi càng vào sâu trong giải đấu, các đối thủ sẽ mạnh hơn nên việc có nhiều cầu thủ trong đội hình biết ghi bàn sẽ khiến cho đối thủ bất ngờ và tăng cơ hội chiến thắng cho đội nhà.

Chiến thắng ấn tượng trước Lào ở lượt trận ra quân giúp tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ các cổ động viên trong khu vực.

Trên Youtube, sau khi chứng kiến màn hủy diệt của Việt Nam trước Lào, cổ động viên có tên Kurniawan bình luận: “Từ Myanmar gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Họ đã có màn thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ rằng, nếu cố gắng hơn và hoàn thiện khả năng phối hợp, Việt Nam sẽ đủ sức giành 1 tấm vé tới World Cup 2026”.

Đồng quan điểm ấy, cổ động viên Sengchanh Fasysay của Lào cho biết: “Đội tuyển Lào đã thi đấu rất tốt nhưng không may là đối thủ của họ là Việt Nam. Nếu kém hơn 1 chút thì chúng ta đã có thể phải nhận hàng chục bàn thua, nhưng đây mới chỉ là 6. Việt Nam quá khác biệt với chúng ta, họ vượt trội về kỹ thuật, chuyền bóng và kể cả tinh thần đoàn kết”.

Một khán giả tới từ Indonesia gửi lời chúc đến thầy trò Park Hang Seo: “Việt Nam đã thi đấu rất hay, xin chúc mừng”.

Bên cạnh những lời tán dương cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng về mặt sân thi đấu ở màn chạm trán nói trên, kể cả là khán giả chủ nhà.

Một cổ động viên Lào chia sẻ trên mạng xã hội: "Xin chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã có chiến thắng ấn tượng. Trên sân chúng ta là đối thủ, nhưng chúng ta vẫn mãi là anh em. Hôm nay nhìn sân cỏ tôi thấy quá thất vọng khi nó quá xấu và làm ảnh hưởng tới bộ mặt của ban tổ chức”.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số +6. Đội tuyển Malaysia đứng ngay sau với 3 điểm, hiệu số +1. Đứng thứ 3 là đội tuyển Singapore do chưa thi đấu nên vẫn 0 điểm, hiệu số 0. Đứng thứ 4 là đội tuyển Myanmar với 0 điểm, hiệu số -1. Xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng là Lào với 0 điểm, hiệu số -6.

Theo lịch thi đấu ngày 24/12 đội tuyển Singapore sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà tiếp đón đội tuyển Myanmar. Đội tuyển Lào sẽ có chuyến làm khách Malaysia. Trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ 1 vòng đấu và gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 27/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ