Lộ diện trọng tài bắt trận Việt Nam – Malaysia ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - AFF mới đây đã chỉ định tổ trọng tài người Nhật Bản điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji được phân công bắt trận Việt Nam - Malaysia.
Trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji được phân công bắt trận Việt Nam - Malaysia.

Ngày 27/12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình tại AFF Cup 2022 gặp đối thủ Malaysia. Trận đấu được coi là chung kết sớm của bảng B, ảnh hưởng nhiều tới khả năng đi tiếp của cả hai đội.

Mới đây, AFF đã công bố tổ trọng tài điều hành trận đấu. Theo đó, bắt chính trận đấu này sẽ là ông Sato Ryuji (người Nhật Bản). Hỗ trợ cho vị vua áo đen 45 tuổi này sẽ là các trợ lý đồng hương Yamauchi Hiroshi và Mihara Jun.

Trọng tài thứ 4 là Postanes Daypuyat (người Philippines). Giám sát trận đấu là ông Fonso Joson (Philippines) và giám sát trọng tài là ông Preecha Kangram (Thái Lan).

Trọng tài Sato Ryuji được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2009, trở thành trọng tài ngoại đầu tiên được Việt Nam mời cầm còi tại V-League 2014.

Theo kế hoạch, trọng tài Sato Ryuji cùng các cộng sự sẽ đến Việt Nam vào ngày 25/12, hai ngày trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12.

Trong một diễn biến khác, Malaysia đưa cầu thủ gốc Argentina dự AFF Cup 2022, đó là tiền vệ nhập tịch Sergio Aguero.

Sergio Aguero - trùng tên cựu tiền đạo Man City và tuyển Argentina - năm nay 28 tuổi, đá tiền vệ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo River Plate. Năm 2015, Aguero sang Hungary khoác áo Tatabanya, trước khi gắn bó với bóng đá Malaysia từ 2017, qua nhiều CLB như Melaka United, Selangor, Penang, Kuala Lumpur, Sri Pahang và Perak.

Anh là ngoại binh nhập tịch duy nhất trong danh sách 23 tuyển thủ Malaysia dự AFF Cup 2022.

Bên cạnh Aguero, HLV trưởng Kim Pan-gon còn gọi thêm 4 cầu thủ có gốc Malaysia khác, gồm các tiền vệ Stuart Wilkin (gốc Anh - 24 tuổi), Brendan Gan (Australia - 34 tuổi) và các tiền đạo Darren Lok (Anh - 31 tuổi), Lee Tuck (Anh - 34 tuổi).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.