Cổ động viên đồng loạt phản đối ý tưởng 'Đông Nam Á muốn đăng cai World Cup'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đông đảo cổ động viên Thái Lan có phản ứng bất ngờ với ý tưởng Đông Nam Á liên minh đăng cai tổ chức World Cup 2034.

Cổ động viên đồng loạt phản đối ý tưởng 'Đông Nam Á muốn đăng cai World Cup'

Thái Lan mới đây đề xuất ý tưởng liên minh 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia và Việt Nam cùng đăng cai tổ chức World Cup 2034.

Tuy nhiên, ý tưởng trên bất ngờ bị chính cổ động viên xứ Chùa Vàng phản đối. Họ lo lắng chi phí tổ chức lớn sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của các quốc gia ASEAN.

“Dùng tiền để phát triển đất nước sẽ tốt hơn so với việc tổ chức World Cup. Tiền ngân sách dùng để xây các công trình phục vụ an sinh xã hội sẽ thiết thực hơn" - một cổ động viên Thái Lan bình luận trên tờ Siam Sport.

Cùng chung quan điểm, một cổ động viên khác tiếp tục: “Sẽ là sự lãng phí lớn nếu cứ cố chạy đua đăng cai World Cup. Hãy nghĩ xem, cho dù được tổ chức trong khu vực nhưng thử hỏi có bao nhiêu người hâm mộ Đông Nam Á đủ tiền mua vé vào sân? Tôi dám chắc giá vé sẽ không hề rẻ”.

Dù nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan có liệt kê 10 sân vận động đủ sức đăng cai World Cup 2034 nhưng một cổ động viên khác cho rằng cơ sở vật chất là vấn đề lo lắng. Cổ động viên này viết: “Liệu có bao nhiêu sân vận động ở Thái Lan đủ tiêu chuẩn tổ chức World Cup? Cơ sở hạ tầng, đường sá, khách sạn, nơi ăn chốn nghỉ cho các vận động viên, lực lượng làm nhiệm vụ. Liệu có đảm bảo không?”.

Chưa hết, có cổ động viên còn cho rằng cụm từ World Cup đang bị lạm dụng. Liên minh Đông Nam Á nên từ bỏ ý định tổ chức World Cup và hãy dùng số tiền đó để phát triển bóng đá trẻ hòng theo kịp mặt bằng chung châu Á.

Tờ Siam Sport cho rằng Đông Nam Á có 10 sân vận động có thể tổ chức World Cup.

Tờ Siam Sport cho rằng Đông Nam Á có 10 sân vận động có thể tổ chức World Cup.

Thống kê của tờ Siam Sport cho thấy hầu hết các giải World Cup từ năm 2002 đến nay, các quốc gia chủ nhà đều lỗ nặng. Thậm chí, càng về sau các quốc gia đăng cai đều lỗ nhiều hơn.

Nhật Bản và Hàn Quốc lỗ 7 tỷ USD khi làm đồng chủ nhà World Cup 2002, tờ Siam Sport thông tin. World Cup 2014 ở Brazil cũng lỗ 11,6 tỷ USD. World Cup 2018 cũng khiến ngân sách Nga phải bù thêm 14,2 tỷ USD.

“Dù chưa diễn ra nhưng chủ nhà Qatar phải chi ít nhất 22 tỷ USD để tổ chức World Cup 2022” - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Từ thống kê trên, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan cho rằng nếu các quốc gia Đông Nam Á muốn đăng cai World Cup 2034 thì phải làm nhiều việc.

“Để đăng cai World Cup không chỉ cần có sân vận động mà còn cả hệ thống giao thông cơ sở vật chất tương ứng. Kể cả khi các quốc gia chủ nhà nhận được sự hỗ trợ một phần từ FIFA thì rủi ro kinh tế cũng vẫn rất cao” - tờ Siam Sport nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.