Cổ động viên Thái Lan phản ứng bất ngờ khi Quang Hải ra mắt đội bóng Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cổ động viên Thái Lan phản ứng trái chiều khi ‘người tung hô, kẻ chê bai’ Quang Hải ra nhập đội bóng hạng 2 nước Pháp.

Cổ động viên Thái Lan bình luận sôi nổi khi Siam Sport đưa tin Quang Hải ra mắt Pau FC.
Cổ động viên Thái Lan bình luận sôi nổi khi Siam Sport đưa tin Quang Hải ra mắt Pau FC.

Pau FC tối 30/6 (giờ Hà Nội) đã chính thức làm lễ công bố và ra mắt các tân binh, đặc biệt trong đó có tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1997 đã ký hợp đồng với Pau FC trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm tự chọn gia hạn thêm 12 tháng. Tại đội bóng Ligue 2, cựu tiền vệ Hà Nội FC vẫn được trao chiếc áo số 19 quen thuộc.

Sự kiện ra mắt đội bóng Pháp của ‘Hải con’ tất nhiên được tờ Siam Sport (Thái Lan) rất quan tâm và đưa tin chi tiết. Tuy nhiên, phần dưới bình luận bài viết về Quang Hải trên nhật báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng thì cổ động viên Thái Lan ‘người khen, kẻ chê’ anh.

“Mọi thứ đã rõ ràng, Quang Hải gia nhập Pau FC ở giải Ligue 2” - trang chủ của Siam Sport giật tít kèm bức ảnh tiền vệ tuyển Việt Nam. Bức ảnh đã nhận được 13 nghìn lượt thích và hơn 1.000 lượt bình luận của người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

“Xin chúc mừng. Chúc Quang Hải thành công tại đội bóng Pau FC của Pháp”- một cổ động viên Thái Lan viết.

Người khác bày tỏ: “Hãy dẹp bỏ định kiến đi. Tôi hạnh phúc với tin tức này. Rất nhiều người Việt Nam yêu thích cầu thủ Thái Lan và ngưỡng mộ cầu thủ của chúng ta. Tôi cũng xin chúc mừng họ, cố lên Quang Hải. Tôi tin bạn sẽ thành công ở châu Âu”.

“Chúc bạn thể hiện được hết tiềm năng để cho người châu Âu thấy rằng các cầu thủ ASEAN đủ tốt. Chúc may mắn nhé, Quang Hải” - người khác viết - “Quang Hải giỏi quá. Chắc chắn cậu ấy sẽ chuyển sang giải lớn hơn ở châu Âu. Cậu ấy giỏi quá. Tốc độ của cậu ấy sẽ lên đến tầm cao mới”.

Bên cạnh những lời khên cũng có không ít cổ động viên Thái Lan mỉa mai việc Quang Hải gia nhập Pau FC, vốn được đánh giá khiêm tốn ở Ligue 2.

“Tôi đã xem bóng đã mấy năm rồi nhưng nói thật là chưa bao giờ nghe tên đội này” - một cổ động Thái Lan viết: “Giải này là giải nào so với nước Anh?”.

Chưa hết, có người lại nhận định cay đắng: “Pau FC chỉ nằm trong tốp cuối Ligue 2 mùa giải trước. Về điều khoản hợp đồng thì phải cho phép Quang Hải quảng cáo cho câu lạc bộ. Lượt theo dõi Quảng Hải còn nhiều hơn Pau FC. Chắc chắn thương vụ có liên quan đến thương mại”.

Còn về phía Quang Hải phát biểu tại lễ ra mắt Pau FC, anh nói: “"Chứng kiến lối chơi của đội bóng mùa trước, tôi đã tìm hiểu huấn luyện viên Didier Tholot dùng sơ đồ chiến thuật gì. Tôi nhìn nhận sự thích hợp, bản thân tôi có thể đáp ứng chuyên môn của huấn luyện viên".

Quang Hải (phải) và huấn luyện viên Didier Tholot trong họp báo tối 30/6 ở Pau FC, Pháp.

Quang Hải (phải) và huấn luyện viên Didier Tholot trong họp báo tối 30/6 ở Pau FC, Pháp.

Tiền vệ 25 tuổi cũng tiết lộ mình thích thời tiết ở Pau, đồng thời việc không còn được xem là ngôi sao sẽ giúp bản thân anh tập trung vào chơi bóng.

"Ở Việt Nam mỗi khi ra đường tôi đều đón nhận được tình cảm của mọi người. Còn sang đây, không khí yên bình, tôi có thể tập trung 100% vào bóng đá để phát triển cho tốt. Con người ở Pau cũng rất thân thiện, tôi đi uống cafe cũng nhận được tình cảm của mọi người. Nơi này phù hợp để tôi phát triển chuyên môn" - Quang Hải nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ