Cơ chế mở tạo nên thành quả giáo dục mũi nhọn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới cơ chế, chính sách phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn.

Nguyễn Đình Kiên (giữa), Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế.
Nguyễn Đình Kiên (giữa), Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế.

Thành tích 25 năm có học sinh đoạt giải quốc tế là sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành Giáo dục thành phố Hoa phượng đỏ.

Thành quả tự hào

Năm 2018, với việc thông qua Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND, Hải Phòng là địa phương đầu tiên ban hành chính sách về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với mức thưởng học sinh đoạt giải quốc tế 500 triệu đồng.

Năm 2019, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 54 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn Hải Phòng. Những chính sách trên đã thúc đẩy ngành Giáo dục đổi mới tư duy, hành động khi chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn ngày càng vươn xa.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023, học sinh Hải Phòng đoạt 76 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 28 giải Nhì, 23 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia có 2 dự án đoạt giải Nhất và được cử tham dự thi quốc tế tại Hoa Kỳ.

Ngôi trường “ẵm” phần lớn giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của Hải Phòng là Trường THPT chuyên Trần Phú. Theo thầy Hiệu trưởng Đoàn Thái Sơn nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh Hải Phòng đoạt giải quốc gia luôn nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, đội tuyển thành phố đoạt 86 giải, trong đó có 6 giải Nhất (tăng 4 giải Nhất so với năm học trước), 28 giải Nhì, 30 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Với kết quả này, Hải Phòng củng cố thứ hạng, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố về số lượng giải và đứng thứ 5 về số lượng giải Nhất.

Ngoài thành tích về học sinh giỏi quốc gia, năm học 2021 - 2022, Hải Phòng có 2 dự án đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; 3 dự án của học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú tham gia đoạt Huy chương Vàng Triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học tại Thụy Sĩ...

Đặc biệt, sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục thành phố vỡ òa trong cảm xúc tự hào khi với thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại các kỳ thi Olympic Vật lý, Toán học quốc tế. Ngay khi đón đoàn thầy trò tham dự cuộc thi về nước, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng kịp thời.

Nguyễn An Thịnh (giữa) đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế cùng gia đình trong lễ vinh danh.

Nguyễn An Thịnh (giữa) đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế cùng gia đình trong lễ vinh danh.

Chiến lược để vươn xa

Là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển của thành phố tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, Trường THPT chuyên Trần Phú đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên. Việc đổi mới phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giao lưu, hợp tác trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với hệ thống trường chuyên và cơ sở giáo dục tiên tiến trong và ngoài nước cũng được nhà trường quan tâm chú trọng.

Nhiều năm gần đây, Trường THPT chuyên Trần Phú đã chủ động tìm kiếm, phát hiện học sinh có tố chất từ các quận, huyện trên toàn thành phố, tạo điều kiện để các em được nuôi dưỡng đam mê với học tập... Lớp bồi dưỡng học sinh yêu thích trường chuyên diễn ra trong hè vừa qua đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều học sinh trên 14 quận, huyện trong thành phố. Đó là tín hiệu vui cho sự phát triển nguồn lực dồi dào của nhà trường.

Theo thầy Đoàn Thái Sơn, thành phố Hải Phòng hiện chưa có trường chuyên từ cấp THCS, việc tổ chức lớp bồi dưỡng hè cho học sinh có tố chất để các em nhìn nhận đúng năng lực, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực để các em nuôi dưỡng đam mê, quyết tâm trở thành thành viên của trường chuyên trong thời gian tới...

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho hay, tiếp tục củng cố vị trí thứ hạng, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa đối với giáo dục mũi nhọn là mục tiêu mà ngành Giáo dục thành phố hướng tới. Ngành đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ các trường THCS; đồng thời tích cực nâng cao nghiệp vụ giáo viên, nhất là về ngoại ngữ để các thầy cô khai thác tài liệu nước ngoài bổ sung kiến thức cho học sinh.

Vấn đề mà ngành Giáo dục còn trăn trở đó là mong muốn thành phố tập trung xây dựng ký túc xá cho Trường THPT chuyên Trần Phú nhằm thu hút học sinh ưu tú từ các quận, huyện ngoại thành theo học. Từ đó tạo môi trường học tập tốt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho rằng, những thành tích mà ngành Giáo dục thành phố đạt được là xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó là vinh dự lớn cho thành phố, ngành Giáo dục. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và sẽ có nhiều sự quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của ngành trong thời gian tới.

Thầy Lê Đức Thịnh, giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Trần Phú được biết đến với thành tích có học sinh đoạt Huy chương Vàng Toán quốc tế vào các năm 2009, 2019 và 2023. Theo thầy Thịnh để có được những thành quả đáng tự hào trong các mùa Olympic là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò, sự ủng hộ động viên của đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.