Cô bé 12 tuổi lập kỷ lục người trẻ nhất thế giới xuất bản một bộ sách

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô bé Ritaj Hussain Alhazm,12 tuổi đã giành được Kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu người trẻ nhất thế giới xuất bản một bộ sách.

Ảnh do Kỷ lục Guinness Thế giới cung cấp
Ảnh do Kỷ lục Guinness Thế giới cung cấp

Ritaj Hussain Alhazmi đến từ Ả Rập Xê Út, năm nay mới chỉ 12 tuổi 295 ngày khi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiến hành xác nhận danh hiệu.

Alhazmi đã xuất bản cuốn tiểu thuyết Treasure of the Lost Sea, đầu tiên của mình, vào năm 2019 và cuốn sách tiếp theo Portal of the Hidden World, được xuất bản cùng năm.

Cuốn thứ ba trong bộ truyện, Beyond the Future World, tiếp nối vào năm 2020, và cuốn thứ tư The Passage to the Unknown hiện đang được viết.

Alhazmi cho biết cô viết truyện ngắn bằng tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ. “Tôi bắt đầu viết từ năm 6 tuổi trong khi cùng gia đình đi du học", cô nói.

Chia sẻ về bộ sách của mình, Alhazmi tâm sự: "Tôi viết cho cộng đồng cùng trang lứa với mình. Tôi nhận ra rằng không có nhiều tiểu thuyết dành cho lứa tuổi này vì vậy tôi quyết định tạo một vài cuốn tiểu thuyết của riêng mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.