Clip ô tô bỏ chạy khi kiểm tra nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù có một Cảnh sát giao thông bám trên nắp ca pô xe nhưng ô tô này vẫn bỏ chạy sau đó gây tai nạn với một xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe gây tai nạn
Chiếc xe gây tai nạn

Ngày 7/2, trên mạng xã hội đăng tải một clip ô tô màu đen đang lưu thông trên đường với tốc độ cao gây tai nạn với một xe máy đi cùng chiều. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, xe này tiếp tục bỏ chạy khiến một Cảnh sát giao thông bám trên nắp ca pô rơi xuống đường.

Nguồn tin của Báo GD&TĐ cho biết, sự việc trên xảy ra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/2. Khi đó, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Tường yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế điều khiển ô tô con loại 4 chỗ ngồi biển kiểm soát 88A28845 đã không chấp hành, hất một chiến sĩ CSGT lên nắp capo và bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, mặc dù có một Cảnh sát giao thông trên nắp ca pô thuyết phục, yêu cầu dừng xe nhưng tài xế này vẫn lạng lách, gây tai nạn với một xe máy đi đường khiến người này bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Sau một quãng đường dài, chiến sĩ CSGT trên nắp ca pô xe đã bị ngã văng xuống đường còn tài xế phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Clip ghi lại vụ việc

Cũng tại Vĩnh Phúc, vào cuối tháng 12/2022, ở Vĩnh Yên cũng xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ. Khi đó, tài xế ô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn rồi phóng xe bỏ chạy khiến một CSGT phải đu bám trên nắp ca pô xe. Sau đó vụ việc được khởi tố và lái xe đã bị bắt tạm giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.