CLB Thanh Hóa phủ nhận chiêu mộ Timothy Anjembe

Cách đây ít ngày có nguồn tin cho rằng cựu cầu thủ từng thi đấu tại V.League Timothy Anjembe đang có mặt và cách ly tại Thanh Hóa và sẽ gia nhập CLB này theo diện bổ sung để chinh chiến ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam.

Tuy nhiên mới đây, lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa khẳng định đây là thông tin không có cơ sở: "Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đã đủ cầu thủ và chúng tôi hài lòng với lực lượng hiện có. Tôi cũng không rõ tin đồn liên quan đến Timothy Anjembe từ đâu, nhưng chúng tôi đã chốt danh sách đăng kí thi đấu giai đoạn 1 rồi", một lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hoá chia sẻ với Thể thao TP.HCM chiều ngày 18/1.

Chân sút người Nigeria này từng "làm mưa làm gió" ở dải đất hình chữ S trong khoảng nửa đầu những năm 2010. Trong đó, nổi bật nhất là thành tích Vua phá lưới V.League mùa giải 2012 cùng CLB Hà Nội ACB.

CLB Thanh Hóa phủ nhận chiêu mộ chiêu mộ Timothy

 Timothy được đồn đoán gia nhập HAGL của bầu Đức

Hiện Timothy đang có mặt tại Việt Nam và thực hiện cách ly y tế bắt buộc. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa, Timothy sẽ hoàn thành và đàm phán hợp đồng với một số đội bóng của Việt Nam. Lúc này, HAGL và Quảng Ninh được đồn đoán đang rất muốn sở hữu cầu thủ có biệt danh là "bò mộng" này.

HAGL là CLB nhiều khả năng sẽ lấy Timothy bởi cầu thủ Nigeria từng rất thành công ở phố Núi cách đây vài năm. Timothy không mất nhiều thời gian để hoà nhập V.League cũng là một lợi thế và anh tự tin khi trở lại. Đội bóng của bầu Đức, họ đã có 3 ngoại binh và 1 suất ngoại binh nhập tịch nhưng quy định của V. League cho phép các CLB có thể thoải mái đổi người trước vòng đấu thứ 3 và Kiatisak vẫn miền mài tìm kiếm thêm những chân sút ngoại phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.