Thực hư cái chết bí ẩn của 2 con bò lạ sau khi UFO hình kim cương xuất hiện

GD&TĐ - Điều kỳ lạ là một ngày sau khi UFO hình kim cương xuất hiện, xác chết của hai con bò sữa xuất hiện trong bụi cây gần đó. Không con nào có vết thương rõ ràng và cả hai thi thể đều bị bao phủ bởi bùn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự tồn tại của người ngoài hành tinh luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp qua nhiều thời đại. Mới đây, Chinatimes đăng tải cho biết có người nhìn thấy một UFO (vật thể bay không xác định) hình kim cương ở Bắc Dakota, Mỹ.

UFO này bay chầm chậm qua bầu trời đêm và điều kỳ lạ là ngay sau khi UFO xuất hiện, mặc dù không có trang trại nào gần đó, hai thi thể bò sữa kỳ dị xuất hiện ngay tại khu vực đó vào ngày hôm sau. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến dư luận xôn xao, đồn đoán.

Tổng hợp các thông tin từ Satellite News Agency và International Financial Times, một thợ săn UFO tên Scott C Waring mới đây đã công khai hình ảnh ghi lại được về một UFO hình kim cương bí mật di chuyển vào ban đêm.

Theo Scott, UFO hình kim cương bay chậm từ trái sang phải và có một vật thể không xác định phát sáng giống hình người ở trên. Scott cho rằng, đó là một chiếc máy bay nhỏ có thể giúp định hướng khi UFO tiếp cận mặt đất.

Điều kỳ lạ hơn nữa là một ngày sau khi UFO hình kim cương xuất hiện, xác chết của hai con bò sữa xuất hiện trong bụi cây gần đó. Không con nào có vết thương rõ ràng và cả hai đều bị bao phủ bởi bùn.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trang trại gần nhất cũng cách đó khoảng 16km và không có nông dân nào báo cáo mất bò sữa của trang trại. Vậy hai con bò sữa này ở đâu ra? 

Theo phỏng đoán của thợ săn UFO Scott, mục đích của việc người ngoài hành tinh "bắt cóc" bò sữa là để nghiên cứu nguồn dinh dưỡng và sức khỏe con người.

Sự việc được truyền thông đăng tải đã khiến dư luận chú ý. Đa số mọi người đều thắc mắc, không giải thích được nguồn gốc của hai con bò sữa. 

Theo Chinatimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…