Thủ tướng Đức mặc lại đồ từ... 23 năm trước

Bộ phục sức mà bà mua từ… năm 1996.
Bộ phục sức mà bà mua từ… năm 1996.

Cụ thể, thông tin được đăng tải trên website của Hãng DW thuộc mạng xã hội Facebook, cho biết đó là kiểu trang phục may theo phục sức kimono, vốn được coi là Quốc phục của Nhật Bản.

Đồng thời nguồn tin cũng "bật mí" rằng, nữ Thủ tướng A. Merkel mặc trang phục này lần đầu giữa chốn công cộng là dạo cuối tháng 7/2002, khi tham dự Lễ hội âm nhạc Wagner ở thành phố Bayreuth, nhằm tưởng nhớ nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức trong thế kỷ 19 Richard Wagner (1813-1883). 

Khi đó, một ký giả cũng thuộc Hãng DW đã hỏi nữ Thủ tướng tương lai rằng bà mua bộ phục sức từ lúc nào, và được bà trả lời là mua từ năm 1996, nhưng… để dành đến bây giờ mới mặc lần đầu.

Các lần kế tiếp Thủ tướng A. Merkel đã mặc lại bộ phục sức này, là tại các sự kiện trong các năm 2008 và 2017.

Theo antg.cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.