Phát hiện tượng cổ thần Hy Lạp hiếm có ngay dưới vỉa hè

Bức tượng bán thân của thần Hermes được phát hiện khi các công nhân đang xử lý hệ thống thoát nước.

Phát hiện tượng cổ thần Hy Lạp hiếm có ngay dưới vỉa hè

AP dẫn thông báo của Bộ Văn hóa Hy Lạp đưa tin, một bức tượng bán thân của thần Hermes trong thần thoại được phát hiện vào hôm thứ Sáu (13/11, giờ địa phương) ở độ sâu 1,3 mét ngay dưới vỉa hè của con phố Aiolou, thủ đô Athens.

Các công nhân trong quá trình xử lý hệ thống thoát nước đã tình cờ tìm thấy cổ vật này.

Phát hiện tượng cổ thần Hy Lạp hiếm có ngay dưới vỉa hè - ảnh 1Tượng thần Hernes vừa được phát hiện.

Bức tượng vẫn trong tình trạng tốt, được cho là có niên đại từ khoảng năm 300 trước Công nguyên (TCN), tức là từ cuối thế kỷ thứ tư hoặc đầu thế kỷ thứ ba TCN.

Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết, phần đầu của bức tượng làm bằng đá cẩm thạch, mô tả thần Hermes ở độ tuổi trưởng thành, trái ngược với những tác phẩm nghệ thuật trước đây thường về nam thần này khi còn trẻ.

Phát hiện tượng cổ thần Hy Lạp hiếm có ngay dưới vỉa hè - ảnh 2Các tác phẩm trước đây thường mô tả thần Hermes lúc còn trẻ.

Nhìn từ bên ngoài, bức tượng mang phong cách giống những tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Alcamenes, sống ở Hy Lạp vào khoảng thế kỷ thứ năm TCN.

Trong thần thoại Hy Lạp, Hermes là con trai của thần Zeus và là sứ giả của các vị thần, đồng thời cũng là người bảo vệ du khách và thương gia. Ở thời Hy Lạp cổ đại, tượng thần Hermes được dùng làm cột mốc đánh dấu đường phố.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ