Giun dài 7 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân suốt 12 năm

Mắt phải vừa đau vừa ngứa suốt mấy năm liền, người đàn ông đi khám thì tá hỏa phát hiện nơi đó có giun ký sinh sau khi bị chó cắn 12 năm trước!

Cụ ông Patel (giữa) sau khi loại bỏ giun khỏi mắt.
Cụ ông Patel (giữa) sau khi loại bỏ giun khỏi mắt.

Các bác sĩ đã gắp một con giun dài tận 7 cm ra khỏi mắt phải của cụ ông Jasubhai Patel đến từ Ấn Độ. Trước đó, ông lão 70 tuổi từng chật vật đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ vì mắt bên phải vừa đau vừa ngứa, song không ai chẩn đoán được đó là bệnh gì.

Mãi đến tháng trước, bác sĩ Milan Panchal ở Bệnh viện Naraya và Trung tâm nghiên cứu Bharuch mới phát hiện có ký sinh trùng ẩn phía sau mắt của cụ. Khi quan sát bằng kính hiển vi, ông thấy con giun dài ngoe nguẩy sau bề mặt kết mạc, tức phần lòng trắng mắt.

Ông nói: “Chúng tôi đã gắp con giun ra lúc nó còn sống. Suốt quá trình đó, bệnh nhân chỉ được gây tê, vì vậy ông ấy có thể nhìn thấy giun được loại bỏ khỏi mắt mình”.

Quá trình gắp con giun ra khỏi mắt của ông lão.

Quá trình gắp con giun ra khỏi mắt của ông lão.

Bác sĩ Milan cho biết may là cụ ông đến bệnh viện kịp thời, nếu để lâu hơn nữa, con giun này có thể khiến ông bị mù vĩnh viễn.

“Không chỉ thế, nó còn có khả năng chui vào não ông ấy qua đường máu. Đến lúc đó, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật não để lấy nó ra”, ông bổ sung. “Chúng tôi mất 25 phút để loại bỏ con ký sinh trùng. Nó cứ lượn khắp nơi, không chịu ở yên một chỗ”.

Con giun dài 7 cm khiến nhiều người nổi gai ốc.

Con giun dài 7 cm khiến nhiều người nổi gai ốc.

Cụ ông Patel không có vợ con. Hiện tại, ông đang sống và làm việc phụ bếp trong một nhà tế bần. Các bác sĩ nghi ngờ con giun trong mắt Patel xuất hiện sau khi ông bị chó cắn.

“Trường hợp của ông lão có thể xảy ra vì bị chó cắn, ký sinh trùng đã theo đường máu xâm nhập vào cơ thể và trú ngụ trong mắt ông”, bác sĩ Milan nói. “Chó mèo có rất nhiều ký sinh trùng trong lưỡi. Chúng tôi đã gửi con giun cho nhà vi trùng học để kiểm tra vi sinh và mô bệnh. Hiện tại vẫn chưa có kết quả báo cáo, song đây rất có thể là chủng Sparganum”.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Hòa bình đang đến rất gần

GD&TĐ -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, đã có tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.