Chuyên gia Vũ Mạnh Hải lo lắng cho Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mừng cho cựu cầu thủ của Hà Nội FC có sự thích nghi nhanh với đội bóng mới, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng tỏ ra khá lo lắng cho tiền vệ này, bởi môi trường bóng đá châu Âu vô cùng khắc nghiệt và hoàn toàn khác biệt với V.League.

Quang Hải sáng cửa đá chính trận mở màn giải hạng 2 của Pháp.
Quang Hải sáng cửa đá chính trận mở màn giải hạng 2 của Pháp.

Vừa qua, Pau FC đã hoàn tất 4 trận giao hữu trước thềm mùa giải Ligue 2 2022. Ở cả 4 trận đấu này, Quang Hải đều được cho thi đấu. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có màn thể hiện khá ấn tượng khi trực tiếp ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo.

Trước việc Quang Hải có sự thích nghi nhanh ở Pau FC, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đây là những tín hiệu hết sức đáng mừng, ông phân tích trên trang Trí thức trẻ: "Quang Hải có vẻ đang hòa nhập tốt ở Pau FC, tín hiệu tốt là trận giao hữu nào cũng được ra sân. Xem những hình ảnh từ Pháp gửi về thì Quang Hải cũng rất phấn khởi, có nhiều nụ cười trông rất tự tin.

Về phía HLV của Pau FC - Didier Tholot, ông ấy cũng có những đánh giá tốt cho Quang Hải, khen cần mẫn, chăm chỉ. Tất cả những điều đó cho thấy Hải đang dần thích nghi cuộc sống tại Pháp, có tín hiệu tốt là sắp tới sẽ được thi đấu chính thức tại Ligue 2".

Mừng cho tiền vệ người Đông Anh, tuy nhiên ông Vũ Mạnh Hải vẫn còn nhiều lo lắng cho Quang Hải, bởi môi trường bóng đá châu Âu vô cùng khắc nghiệt và hoàn toàn khác biệt với V.League.

"Về mặt chuyên môn, đi sâu hơn chúng ta vẫn thấy đáng lo cho Quang Hải. Những điều kể trên là tín hiệu đáng mừng cho một cầu thủ người Việt sang Pháp thi đấu, ở môi trường châu Âu khác hẳn về mọi thứ. Khác biệt về thể hình là đáng quan tâm, khi người Việt Nam rất khác với người châu Âu hay châu Phi tại bóng đá Pháp. Có tín hiệu tích cực là đáng mừng, được ra sân là tốt nhưng ra sân đá thế nào thì vẫn đáng lo.

Quang Hải thấp bé, nhỏ nhẹ quá. Thứ hai, bóng đá Pháp chơi với tốc độ rất nhanh. Các cầu thủ đối phương cao lớn, áp sát nhanh thì rất khó khăn cho Quang Hải. Những trận đấu mà Quang Hải đã chơi, chúng ta xem chưa được rõ nét về chất lượng nhưng phần nào thấy Quang Hải chưa có gì xuất sắc hơn phần còn lại.

Nhận xét của HLV Pau FC vẫn mang tính tinh thần, động viên thôi. Ông ấy nhận xét Quang Hải cần mẫn, chứ chưa nói gì là Quang Hải chơi tốt, hay hiệu quả, hay đạt yêu cầu hoặc xuất sắc.

Nên về chuyên môn, tôi vẫn thấy lo cho Quang Hải. Chắc vẫn cần thêm thời gian, thêm những tiến bộ nữa về chuyên môn. Khi nào HLV Pau FC nhận xét rằng Quang Hải vào sân mang lại hiệu quả tốt, thi đấu rất hay thì chúng ta mới phấn khởi, yên tâm được".

"Nếu Quang Hải được đá ở đội chính Pau FC, được đá thường xuyên, có những trận để lại ấn tượng tốt thì đấy là điều quá tuyệt vời, tôi cũng chỉ dám mơ như vậy. Đấy sẽ là tín hiệu tốt khẳng định cầu thủ Việt Nam có thể phát triển ra ngoài. Những lứa cầu thủ sau của chúng ta sẽ có mục tiêu để theo đuổi, đặc biệt khi thể hình, thể chất các thế hệ sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn", ông Vũ Mạnh Hải nói thêm.

Trong khi đó, giới chuyên môn xứ lục lăng cũng đưa ra những đánh giá đầy tích cực về Quang Hải.

Nhà báo Laurent Vignasse của tờ La Republique des Pyrenees thẳng thắn nhận xét: “Những trận giao hữu không phải thước đo đầy đủ về trình độ của cậu ấy nhưng ít ra Quang Hải thể hiện là một bản hợp đồng chất lượng của Pau FC.

Cậu ấy nên xem đó là sự rèn luyện và cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Tất nhiên, tôi vẫn đặt niềm tin mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn đối với Quang Hải. Như tôi đã chia sẻ, Pau FC có Quang Hải đồng nghĩa với HLV sẽ sở hữu nhiều phương án tấn công hơn và khả năng chiếm vị trí trong đội hình chính là hoàn toàn khả thi”.

Ở trận gặp Chamois Niortais FC ngày 23/7 vừa qua, dù Pau FC nhận thất bại nhưng HLV Didier Tholot vẫn dành những lời khen ngợi cho các học trò, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Quang Hải sau khi được vào sân ở hiệp 2.

"Chúng tôi chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ở hiệp hai. Sau khi Quang Hải và Jean Lambert Evans vào sân, lối chơi của toàn đội trở nên cơ động hơn. Thế nhưng, các tiền đạo lại chơi thiếu hiệu quả", HLV Didier Tholot nhận xét.

Với việc đánh giá Quang Hải tạo sự khác biệt cho Pau FC sau khi được vào sân, HLV Tholot nhiều khả năng sẽ cân nhắc xếp tiền vệ người Việt Nam vào danh sách thi đấu của Pau FC trận mở màn gặp Guingamp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ