Chuyên gia tiết lộ thông tin học bổng “khủng” du học Ireland

GD&TĐ - Sáng nay (19/5), trong 90 phút diễn ra giao lưu, các vị chuyên gia đã nhiệt tình tư vấn, chia sẻ các thông tin ngành học, học phí, học bổng, thủ tục làm hồ sơ, visa… du học Học viện Công nghệ Dundalk (Ireland).

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Nam (thứ hai từ trái qua) tặng hoa cho các vị khách mời
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Nam (thứ hai từ trái qua) tặng hoa cho các vị khách mời
Học viện Công nghệ Dundalk (Ireland) có khuôn viên rộng 90 mẫu Anh, cách tuyến đường chính Dublin – Belfast ½ dặm và chỉ cách xa lộ đi Dublin 3 phút, cách sân bay quốc tế Dublin 35 phút đi ô tô. 
Sứ mệnh của Học viện là đem đến cho cộng đồng sinh viên quốc tế và địa phương dịch vụ giáo dục đại học chất lượng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa trong bối cảnh quốc gia và quốc tế.

Chương trình đào tạo của Học viện Công nghệ Dundalk:

1. Khoa Tin học và Nghệ thuật Sáng tạo: Cử nhân ngành Tin học, Phát triển phần mềm, Mạng, Truyền thông Đa phương tiện, Video & phim, Âm nhạc và sản phẩm Âm thanh …

2. Khoa Kỹ sư: Kỹ sư cơ khí, kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng, ngành Thiết kế bền vững, Khảo sát xây dựng…

3. Khoa Sức khỏe & Khoa học: Cử nhân điều dưỡng, Nghiên cứu Nhi khoa, Nông nghiệp, Sinh học Ứng dụng, Khoa học dược, Chăm sóc Thú y, Sinh học Môi trường…

4. Khoa Kinh doanh và Nhân văn: Cử nhân Quản trị và Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Tài chính và Kế toán, Quan hệ Công chúng, Nghệ thuật Trình diễn, Quản lý Khách sạn, Nhà hàng, Quản lý Sự kiện...

5. Chương trình dự bị Quốc tế: Là khóa học bắc cầu, chuẩn bị cho các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp phổ thông tại nước mình để vào học các chương trình Đại học của Ireland.

Nhằm cung cấp thêm thông tin cho các học sinh sinh viên và các phụ huynh, báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Công ty Cổ phần GD&ĐT BrainClick Vietnam/OEA Vietnam (Địa chỉ: Tòa nhà C8, Số 343, Phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề Học bổng du học Học viện Dundalk, Ireland cùng 2 vị khách mời:

1. Ông Michael Stewart - Chuyên viên Phòng Tuyển sinh Quốc tế - Học viện Công nghệ Dundalk, Ireland.

2. Chuyên gia Vũ Thúy Nga - Trưởng phòng Tư vấn Du học, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam.

Đúng 9h, chương trình giao lưu trực tuyến bắt đầu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Nam -  Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại - tuyên bố lý do và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia giao lưu cùng bạn đọc.

Chương trình giao lưu trực tuyến là cầu nối giữa các chuyên gia, khách mời và bạn đọc cả nước, giúp HSSV và cha mẹ học sinh nắm bắt thông tin du học từ chính các chuyên gia uy tín, hình dung về quy trình nhập học, cơ hội học bổng, thủ tục xin thị thực, lựa chọn chuyên ngành phù hợp tại Học viện Công nghệ Dundalk, Ireland.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.