Chuyên gia 'hiến kế' giúp bóng đá Thái Lan trở lại thời hoàng kim

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Satit Wirotjana mới đây đã đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan bất ngờ chững lại khiến người hâm mộ thất vọng.
Bóng đá Thái Lan bất ngờ chững lại khiến người hâm mộ thất vọng.

Bóng đá trẻ Thái Lan đang rơi khủng hoảng khi liên tục để thua các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á ở các giải đấu quốc tế. Mới nhất, U17 Việt Nam đã để thua tan nát 0-3 trước U17 Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á, qua đó phải nhờ tới may mắn mới có vé đi tiếp.

Chứng kiến sự đi xuống của bóng đá nước nhà, HLV Satit Wirotjana đã đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực cho đội tuyển quốc gia: "Thực sự mà nói, bóng đá Thái, bao gồm cả bóng đá trẻ đang dần trở nên tồi tệ. Hãy nhìn xem, gần đây chúng ta chẳng thể thắng ở bất kỳ lứa nào".

"Điều này cho thấy chúng ta cần có một HLV với khả năng ghi bàn. Tôi nghĩ điều này là vô cùng cần thiết. Hãy nhìn xem các giải đấu Thai League, số lượng cầu thủ ghi bàn đều từ ngoại binh chứ chẳng mấy ai là cầu thủ Thái Lan.

Điều này dần dần sẽ khiến các cầu thủ Thái biến mất và không còn trở nên quan trọng bậc nhất nữa. Chính vì vậy, ĐTQG Thái Lan thực sự cần có một HLV tiền đạo để đưa đội bóng về sức mạnh vốn có".

Trong năm 2022, bóng đá Thái Lan chưa từng một lần thắng Việt Nam. Họ liên tục để thua tại SEA Games 31, VCK U23 châu Á, U19, U16 Đông Nam Á và mới nhất chính là U17 châu Á.

Trong quá khứ, bóng đá Thái Lan được xem là "ông kẹ" ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đội trẻ Việt Nam liên tục thắng thế trước "Voi chiến", có thể thấy chúng ta đang đi trước đối thủ về khâu đào tạo trẻ.

Người hâm mộ Thái Lan hiện đang gây sức ép dữ dội lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan đòi thay đổi HLV ở các cấp đội tuyển mới giúp tình hình có sự thay đổi. HLV Kiatisak cũng được giới mộ điệu nước này đồn đoán rằng đang nằm trong tầm ngắm của LĐBĐ Thái Lan. Hiện tại “Zico Thái” đang dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V-League nhưng hợp đồng giữa 2 bên sẽ hết hiệu lực khi mùa giải 2022 kết thúc.

Tờ Thairath của Thái Lan mới đây đã tiết lộ, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Somyot Poompanmoung đã gọi điện cho HLV Kiatisak. Cả 2 đều rất thiện chí và những khúc mắc trong quá khứ đã được giải quyết khiến nhiều người hâm mộ Thái Lan hy vọng "Zico Thái" sẽ trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.