U17 Thái Lan bị chê tả tơi sau trận thua tan nát Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận thua tan nát U17 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng nhận về vô số lời chê từ người hâm mộ và báo giới nước nhà.

U17 Thái Lan lách qua khe cửa hẹp dự vòng chung kết châu Á 2023.
U17 Thái Lan lách qua khe cửa hẹp dự vòng chung kết châu Á 2023.

Trên sân Việt Trì, U17 Thái Lan để thể hiện một hình ảnh bạc nhược khi để thua trắng 0-3 trước Việt Nam ở lượt trận cuối bảng F và phải nhờ tới may mắn mới có thể giành quyền góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Sau trận thua này, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng nhận về vô số lời chê từ người hâm mộ và báo giới nước nhà. Tờ Thairath đặt dòng tiêu đề cho bài viết của mình: "Thêm một lần xấu hổ khi U17 Thái Lan thua U17 Việt Nam". Các trang báo thể thao xứ chùa vàng không bình luận nhiều về thất bại của đội nhà nhưng vẫn có những từ ngữ hàm ý chỉ trích.

Tác giả bài viết trên Thairath nhận xét: "U17 Việt Nam có lợi thế lớn hơn U17 Thái Lan nhờ chỉ số phụ dù cả 2 đội đều giành chiến thắng 2 trận đầu tiên. U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0 ở phút 39 và hiệp 1 kết thúc với tỉ số này. U17 Thái Lan rất nỗ lực để tấn công trong hiệp 2 nhưng chẳng thấm vào đâu. Chung cuộc, U17 Thái Lan thất bại".

Thairath còn đưa ra thống kê rằng các cấp độ đội tuyển của Thái Lan chưa thắng được Việt Nam lần nào trong 9 trận đối đầu của năm 2022. Bóng đá Thái Lan chỉ có được 4 trận hoà và 5 trận thua trước các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Báo điện tử Matichon còn để dòng tiêu đề gây sốc: "Thua nhiều quá thành quen, U17 Thái Lan thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam". Tác giả đưa thêm thông tin về trận đấu thất bại của U17 Thái Lan. Nhìn chung, báo chí Thái Lan tỏ ra chán nản với màn trình diễn của thầy trò HLV Pipob On-mo.

Trong khi đó, bài đăng về kết quả trận đấu trên trang Facebook chính thức của Hiệp hội bóng đá Thái Lan xuất hiện hàng loạt bình luận chỉ trích từ người hâm mộ. Tài khoản Nat Panichkul bình luận: "Đã đến lúc các bạn phải làm gì đó cho bóng đá Thái Lan bằng cách chịu trách nhiệm cho công tác quản lý. Chúng tôi thấy bóng đá Thái Lan không có tương lai".

Theo phân nhóm hạt giống sơ bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trước VCK U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam thuộc ở nhóm hạt giống số ba cùng Malaysia, Afghanistan và Saudi Arabia. U17 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số hai cùng Iran, Ấn Độ và Yemen. Nhóm hạt giống số một là các đội U17 Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Tajikistan.

AFC cho biết kết quả phân nhóm hạt giống hiện tại chỉ là tạm thời, khi dựa vào thành tích thi đấu của các đội tại VCK U16 châu Á 2018 . Kết quả sẽ được thay đổi sau khi AFC xem xét lại màn trình diễn của các đội tuyển trẻ tại vòng loại U17 châu Á 2023 vừa.

Buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023 cũng sẽ giới thiệu quốc gia chủ nhà đăng cai giải đấu. Đội tuyển chủ nhà cũng sẽ nghiễm nhiên được phân vào nhóm hạt giống số một.

U17 châu Á 2023 là giải đấu đầu tiên AFC đổi tên từ hệ thống giải U16 châu Á. Nhật Bản là đội có thành tích tốt nhất với 3 chức vô địch vào các năm 1994, 2006 và 2018. U17 Việt Nam (trước là U16 Việt Nam) từng vào tới bán kết và giành hạng tư năm 2000 với lứa Văn Quyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.