Báo Indonesia ‘cạn lời’ khi đội nhà tuột vé dự U17 châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - U17 Indonesia dù là đương kim vô địch giải U16 Đông Nam Á nay lại phải làm khán giả ở giải U17 châu Á năm tới.

Indonesia gây thất vọng khi không có vé dự U17 châu Á.
Indonesia gây thất vọng khi không có vé dự U17 châu Á.

Khép lại vòng loại U17 châu Á 2023, khu vực Đông Nam Á có 4 đội dự VCK U17 châu Á gồm Việt Nam, Malaysia (nhất bảng) và hai suất vé vớt là Lào và Thái Lan.

U17 Indonesia dù là đương kim vô địch giải U16 Đông Nam Á nay lại phải... chầu rìa ở giải châu lục năm tới khi để thua tan nát 1-5 trước Malaysia ở lượt trận cuối, trong khi Lào có chiến thắng ở trận đấu sau đó.

Chứng kiến U17 Indonesia thua đậm và bị loại, truyền thông xứ Vạn đảo tỏ ra cực kỳ thất vọng. Trang Okezone có bài viết với tiêu đề: "Nếu thua Malaysia 2-5, U17 Indonesia đã có thể đoạt vé dự VCK giải châu Á".

Bài viết tỏ ý tiếc nuối khi đội nhà không thể ghi thêm một bàn gỡ để có suất đi tiếp: "Nếu thua với tỷ số 2-5 thôi, U17 Indonesia đã đoạt vé đi tiếp, trong bối cảnh mà các đội đều phải cạnh tranh rất khốc liệt.

Thế nhưng, U17 Indonesia đã bị loại theo cách khó có thể cay đắng hơn. Bởi khi thi đấu với Malaysia, U17 Indonesia đã thua đậm với tỷ số 1-5. U17 Indonesia phòng ngự yếu kém và để Malaysia dẫn tới 5 bàn ngay trong hiệp 1. Ở hiệp 2, U17 Indonesia đã làm tất cả nhưng thật tiếc khi toàn đội lại chỉ có được 1 bàn gỡ".

Trang Okezone cũng đăng bài viết khác có tiêu đề: "Vô địch AFF Cup song U17 Indonesia lại không thể vượt qua vòng loại giải châu Á". Theo cây bút Djanti Virantika thì lứa U17 Indonesia đã thi đấu rất tốt ở giải vô địch Đông Nam Á cách đây không lâu song lại gây thất vọng ở vòng loại châu Á và xứng đáng bị loại với phong độ tệ hại này.

Trong khi đó, tờ Indosport lại trích những phát biểu của HLV Bima Sakti sau khi cùng các học trò để thua Malaysia 1-5 ngay trên sân nhà và bị loại:"Đầu tiên, tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ bóng đá Indonesia vì kết quả không như ý này. Thật thất vọng và buồn bã.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ hãy rút ra những bài học kinh nghiệm từ giải đấu này để tiến lên phía trước.Sự nghiệp của họ vẫn còn rất dài. Dù sao thì thất bại này vẫn là trách nhiệm của tôi với tư cách là một HLV trưởng".

"Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Chúng ta để thua đội nhì bảng tới 1-5. Hiệp 1 vỡ vụn với 5 bàn thua", tài khoản Mul Karimulah bày tỏ dưới bài đăng kết quả trận đấu trên trang facebook Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Cổ động viên có tên Joko chỉ ra: "HLV Bima Sakti đã mắc sai lầm khi quá tự tin và xem nhẹ Malaysia. Ông Sakti bắt đội hình 1 cày ải quá nhiều khiến họ kiệt sức khi chỉ được nghỉ 1 ngày giữa hai lượt trận, trong khi các cầu thủ nhóm 2 gần như không được sử dụng".

10 đội nhất bảng có vé chính thức gồm Việt Nam, Nhật, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia, Úc, Yemen, Tajikistan, Iran và Uzbekistan. Sáu suất vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc gồm Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Afghanistan và Ấn Độ.

Vòng chung kết U17 châu Á được tổ chức vào năm 2023 với 16 đội tuyển tham dự. 4 đội có thứ hạng cao nhất giải sẽ giành vé dự U17 World Cup 2023 tại Peru.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ