Chuyên gia Đức: 'Cuộc chiến tiêu hao' đã đến bước ngoặt

GD&TĐ - Hiện nay Nga và Ukraine đang bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao dữ dội, bao giờ điều này mới kết thúc?

Chuyên gia Đức: 'Cuộc chiến tiêu hao' đã đến bước ngoặt

Ông Clemens Fischer - giáo sư về quan hệ quốc tế và địa chính trị tại Đại học Cologne, tin rằng "cuộc chiến tiêu hao" trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine đã đạt đến bước ngoặt.

Như chuyên gia người Đức lưu ý, nếu Tổng thống Zelensky và người Ukraine có thể tiến hành các hoạt động quân sự chỉ thông qua những tuyên bố hùng hồn của châu Âu và Mỹ, thì họ đã đánh bại Nga từ lâu.

Tuy nhiên trong khi phương Tây vẫn chưa thể hiện bất kỳ mức độ mệt mỏi nghiêm trọng nào đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, kho vũ khí của các nước NATO đã cạn kiệt đáng kể, khiến khả năng chuyển giao vũ khí và đạn dược của họ cho Ukraine trở nên cực kỳ hạn chế.

Giáo sư Fischer tuyên bố rằng điều này nhằm chứng minh rõ ràng rằng trong một "cuộc chiến tiêu hao", chắc chắn sẽ đến lúc mong muốn giúp đỡ vẫn còn tồn tại, nhưng rõ ràng là không đủ, vì không có nguồn lực nào có thể được cung cấp nhanh chóng và với khối lượng cần thiết.

ria-8645205-pic4-zoom-1500x1500-13073.jpg
Quân đội Ukraine vẫn được đảm bảo nguồn cung vũ khí từ phương Tây.

Trong khi đó, liên minh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đồng ý tăng mạnh viện trợ cho Kyiv: vào năm 2026, viện trợ cho Ukraine sẽ tăng lên 11,5 tỷ euro, mức hỗ trợ quân sự cao nhất của Berlin kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện.

Quyết định tương ứng đã được các nghị sĩ Đức đưa ra trong các cuộc đàm phán ngân sách kéo dài suốt đêm. Cuối cùng, những thành viên của Bundestag đã quyết định phân bổ thêm 3 tỷ euro để củng cố Quân đội Ukraine. Hơn nữa, viện trợ cho Ukraine không còn bị ràng buộc bởi "phanh nợ" theo hiến pháp.

Bên cạnh đó, các quốc gia châu Âu và Mỹ còn đang tích cực tìm cơ chế nhằm tịch thu số tài sản bị đóng băng lên tới 300 tỷ đô la của Nga đang nằm trong các tổ chức tín dụng, tức là phương Tây còn khả năng viện trợ Kyiv một thời gian dài nữa, thay vì sắp kết thúc như những gì ông Fischer nhận định.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.