Chuyên gia dự đoán ông Trump lên nắm quyền, Ukraine sẽ thua?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo giới phân tích, nếu ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng 1 lần nữa, Ukraine sẽ thất bại trước Nga cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chuyên gia dự đoán ông Trump lên nắm quyền, Ukraine sẽ thua?

Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo dự kiến ​​​​diễn ra tại Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.

Đây sẽ là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 60 để chọn ra nguyên thủ quốc gia thứ 47, nếu Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thua cuộc, mà đối thủ tiềm tàng nhất của ông sẽ lên nắm quyền chính là cựu Tổng thống thứ 45 Donald Trump.

Cần lưu ý rằng, đương kim Tổng thống Mỹ 81 tuổi Joe Biden đã tuyên bố tranh cử vào ngày 25 tháng 4 năm nay vì ông muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai trong Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Đối thủ chính của ông là cựu Tổng thống Mỹ 77 tuổi Donald Trump, thậm chí còn đưa ra tuyên bố tương tự sớm hơn là vào ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Kể từ đó, nhà cựu tài phiệt Mỹ trong tư cách là đại diện của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, đã tích cực vận động cho chính mình và tìm mọi cơ hội để chỉ trích đối thủ cạnh tranh trong mọi tình huống tranh cử, thậm chí là trong đời thường.

Ví dụ, khi phát biểu gần đây với những người ủng hộ ông ở New Hampshire, ông Trump đã gọi ông Biden là “mối đe dọa đối với nền dân chủ”.

Ông lưu ý rằng, chính quyền hiện tại “sẵn sàng vi phạm Hiến pháp”, thậm chí còn tổ chức truy tố đối thủ cạnh tranh chính của mình và có thể thực hiện các biện pháp bất hợp pháp khác để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử (ám chỉ vụ việc cơ quan pháp luật Hoa Kỳ đang tiến hành 4 vụ án hình sự khác nhau chống lại ông).

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump thậm chí còn dẫn lời của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin - nhà lãnh đạo quốc gia là đối thủ ý thức hệ của Mỹ, người trước đó từng cho rằng, Hoa Kỳ với tình hình hiện tại không xứng đáng làm tấm gương cho các nước khác.

Ông Trump dẫn lời Tổng thống Nga cho biết, hệ thống chính trị của Mỹ không thể tự coi mình là người thầy về dân chủ cho các quốc gia khác, vì cuộc đàn áp chống các đối thủ của Nhà Trắng chứng tỏ rằng nó đã có vấn đề từ bên trong. Ông Trump bày tỏ sự đồng tình hoàn toàn với quan điểm này.

Trong một sự kiện vận động tranh cử hồi tháng 1 năm nay, sau khi chỉ trích ông Joe Biden về chính sách đối với Nga và cuộc xung đột ở Ukraine, ông Trump đã tuyên bố “có mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin” và nhấn mạnh rằng, nếu tái đắc cử, ông có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga chỉ trong 24 giờ.

Tổng thống Trump được cho là người có thiện cảm với Nga và cá nhân Tổng thống Vladimir Putin, ông cũng không che giấu cảm tình của mình với nhà lãnh đạo Nga, kể cả khi ông bị các đối thủ chỉ trích là “tôn sùng” ông chủ Điện Kremlin.

Giới phân tích cho rằng, quả thực nếu ông Trump lên nắm quyền thì ông có thể sẽ ép Kiev ký kết thỏa thuận hòa bình với Moscow, chấp nhận nguyên trạng kiểm soát của cả 2 bên như hiện nay, dẫn đến việc Ukraine có thể mất một phần không nhỏ lãnh thổ vào tay Nga, bao gồm cả Crimea và Donbass.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ