Chuyên gia dự báo điểm chuẩn chương trình Cử nhân Quan hệ Công chúng-HVCNBCVT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố điều chỉnh Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy.

Với 80 chỉ tiêu chương trình đào tạo về Quan hệ Công chúng mới được thông báo tuyển sinh, ngành Marketing của Học viện sẽ tăng từ 240 lên 300 chỉ tiêu.

Trả lời câu hỏi về lý do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) mở thêm chương trình đào tạo Quan hệ Công chúng trong năm 2024, PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện - PTIT chia sẻ: “Theo Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, hiện nay có khoảng 7.000 công ty quảng cáo - PR. Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ Công chúng còn ít và hiện nay, các công ty đang phải tuyển dụng từ các chuyên ngành như báo chí, ngoại ngữ, kinh tế hoặc được đào tạo qua các khoá học ngắn hạn, thậm chí có những người làm PR nhưng chưa hề qua một khóa đào tạo nào về PR.

Nhận thấy nhu cầu nhân lực lớn trong lĩnh vực này, PTIT là một trường Đại học có thế mạnh đào tạo về công nghệ, nên PTIT quyết định triển khai chương trình đào tạo về quan hệ công chúng.

Việc đào tạo Quan hệ công chúng gắn liền với môi trường số, công nghệ số sẽ tạo lợi thế khác biệt cho nguồn nhân lực về Quan hệ Công chúng khi theo học tại Học viện”.

Sinh viên chương trình đào tạo Quan hệ công chúng.

Sinh viên chương trình đào tạo Quan hệ công chúng.

Cụ thể tại PTIT, chương trình đào tạo Quan hệ công chúng sẽ mang đến cho người học những trải nghiệm đặc biệt với những kiến thức và kỹ năng phù hợp với xu hướng phát triển của lĩnh vực truyền thông số, marketing số, báo chí số trên môi trường đa nền tảng. Qua đó, giúp sinh viên có được tầm nhìn rộng hơn về nghề Quan hệ công chúng và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau và làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.

Dự báo về điểm chuẩn của chương trình Cử nhân Quan hệ Công chúng trong mùa tuyển sinh năm 2024, PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết: “Đây là năm đầu tiên Học viện tuyển sinh chương trình này và việc dự báo điểm chuẩn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như phổ điểm kết quả thi THPT, số lượng thí sinh đăng ký vào chương trình này... Tuy nhiên đến nay, học sinh THPT chưa thi và chưa đăng ký xét tuyển nên việc dự báo điểm chuẩn là khó chính xác.

Dựa trên kinh nghiệm tuyển sinh và điểm trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo mới của Học viện, các em học sinh yêu thích truyền thông và quan hệ công chúng, có kết quả thi THPT từ 24 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển trở lên có thể tự tin đăng ký xét tuyển vào chương trình”.

Theo chuyên gia dự đoán điểm chuẩn chương trình Cử nhân Quan hệ Công chúng từ 24 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển.Theo chuyên gia dự đoán điểm chuẩn chương trình Cử nhân Quan hệ Công chúng từ 24 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Theo chuyên gia dự đoán điểm chuẩn chương trình Cử nhân Quan hệ Công chúng từ 24 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Về những cơ hội học bổng, trao đổi sinh viên tại nước ngoài khi theo học chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến cũng chia sẻ, ngoài các suất học bổng đầu vào miễn học phí 100% trong năm đầu tiên dành cho thí sinh có kết quả thi THPT từ 29 điểm trở lên, những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc sẽ được Học viện cử tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh tại Hàn Quốc, Đài Loan, Ý, Đức…

Mức học bổng khuyến khích học tập lên đến 120% mức học phí cũng là động lực để sinh viên nỗ lực, cố gắng trong học tập.

Được biết, trong năm học 2023 - 2024, có khoảng hơn 2.400 lượt sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng đầu vào của Học viện.

Bên cạnh chương trình Quan hệ Công chúng, hai chương trình đào tạo mới của Học viện cũng sẽ được tuyển sinh bằng điểm thi THPT bao gồm: Cử nhân Thiết kế và Phát triển Game, Kỹ sư Công nghệ thông tin Việt Nhật.

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh cho 3 chương trình đào tạo mới là 340 chỉ tiêu. Học viện cũng tăng thêm 50 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực Chip bán dẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cảnh báo về ngộ độc rượu

Cảnh báo về ngộ độc rượu

GD&TĐ - Ngộ độc rượu xảy ra khi lượng rượu trong cơ thể đạt đến mức độc hại, không thể kiểm soát được, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và thường gây tử vong.