Chuyên gia chất vấn hiệu quả phòng không khi Storm Shadow tấn công Sevastopol

GD&TĐ - Các hệ thống phòng không Nga triển khai rất dày đặc nhưng chẳng thể đẩy lui hoàn toàn cuộc tấn công của tên lửa hành trình.

Hậu quả cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào cảng Sevastopol là rất nặng nề.
Hậu quả cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào cảng Sevastopol là rất nặng nề.

"Việc tên lửa hành trình Ukraine tấn công một nhà máy đóng tàu ở Sevastopol vào đêm 13/9/2022 là điều hoàn toàn có thể đoán trước được bởi tính logic của các hoạt động quân sự đang diễn ra", quan điểm này được chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin nêu lên.

Mật độ những trận tập kích bằng tên lửa của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng gia tăng và các hệ thống phòng không Nga đôi khi không thể đối phó với số lượng lớn tên lửa hành trình.

Điều này đã được ghi nhận sau cuộc tấn công vào Nhà máy đóng tàu Sevastopol, khi các hệ thống tên lửa phòng không Nga sử dụng hết cơ số đạn trực chiến và rời trận chiến để tái nạp.

Ngoài ra, theo cáo buộc của vị chuyên gia, cơ quan tình báo của NATO đã hỗ trợ đáng kể cho Kyiv, cung cấp thông tin về thời điểm thích hợp của cuộc tấn công.

"Hiệu quả của lực lượng phòng không bao phủ Vịnh Sevastopol ở mức 70% không thể gọi là thỏa đáng.

30% tên lửa xuyên thủng mục tiêu là tỷ lệ cao không thể chấp nhận được, điều này thực sự đảm bảo cho kẻ thù cuộc tấn công thành công", nhà phân tích lưu ý trên kênh telegram Ramzai.

Cùng với đó, ông Shurygin cho rằng thật kỳ lạ khi phía Nga khi đẩy lùi sự tấn công của tên lửa đối phương lại không sử dụng máy bay chiến đấu, đặc biệt là tiêm kích MiG-31 để đánh chặn hiệu quả các mục tiêu như vậy.

"Phải thừa nhận địch rõ ràng kẻ địch đang dẫn trước bộ chỉ huy Biển Đen của ta và có thế chủ động lớn, điều này cần phải được sớm sửa chữa trong tương lai", chuyên gia quân sự người Nga nói rõ.

Tên lửa Storm Shadow của Ukraine tấn công các mục tiêu tại Sevastopol của Nga.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.