Thái Nguyên: Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 5/7, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022”.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trao chứng nhận cho học sinh đạt giải cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022”.
Ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trao chứng nhận cho học sinh đạt giải cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022”.

Dự chương trình có ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, ông Đỗ Bình Nguyên - Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên.

Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022 là cuộc thi góp phần lan tỏa văn hóa đọc dành cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh. Cuộc thi đã góp phần khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, qua đó đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng từ phía các phòng giáo dục, các nhà trường và đặc biệt là các em học sinh. Các thí sinh tham dự cuộc thi đã nghiên cứu kỹ thể lệ, bám sát nội dung câu hỏi để lựa chọn đề thi phù hợp với khả năng, năng khiếu, sở trường để từ đó các bài dự thi có chất lượng tốt, nhiều ý tưởng hay, độc đáo.

Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đã thu hút 123.625 thí sinh với 405 trường tham gia.

Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đã thu hút 123.625 thí sinh với 405 trường tham gia.

Đã có 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai, tham dự Cuộc thi, trong đó số thí sinh tham gia bài dự thi cấp trường là 123.625 thí sinh, với 405 trường tham gia. Sau vòng sơ loại cấp trường đã có 2.276 bài và 74 video clip của 368 trường được lựa chọn gửi về BTC Cuộc thi tham dự vòng sơ khảo cấp tỉnh.

Phần lớn, nội dung các bài dự thi đều thể hiện sự hồn nhiên, hiểu biết của thí sinh theo từng lứa tuổi, Nhiều bài dự thi có hình thức trình bày đẹp, sáng tạo, phong phú, bài viết tay của thí sinh với nét chữ đẹp, tranh vẽ minh họa sinh động, trang trí phù hợp với nội dung bài dự thi.

Em Dương Đỗ Hà My - học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Nha Trang chia sẻ: Sau khi nhận được sự phát động của nhà trường về cuộc thi, em đã tìm hiểu sâu về chủ đề, vui mừng khi được ban tổ chức lựa chọn và đánh giá cao về video. Thông qua cuộc thi, em thấy rằng, bản thân cần tiếp tục phải có trách nhiệm tuyên truyền với các bạn về lợi ích của việc đọc sách, bởi đọc sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức, phát triển khả năng tư duy mà còn góp phần rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung. Em rất mong các đơn vị và các ban ngành sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi và tạo những sân chơi bổ ích cho chúng em.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho 72 thí sinh đạt giải.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho 72 thí sinh đạt giải.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trân trọng gửi lời cảm ơn tới các Sở, ban ngành, các phòng giáo dục địa phương và nhà trường, đặc biệt các em học sinh đã tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Mong rằng, từ cuộc thi mỗi thầy cô mỗi cán bộ trong ngành giáo dục, mỗi cán bộ đoàn đội và các em học sinh sẽ là một đại sứ, kết nối hành trình tri thức, hành trình yêu thương, lan tỏa tình yêu sách và xây dựng văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình Ban tổ chức trao giải thưởng cho 72 thí sinh đạt giải chính, gồm 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 12 giải Ba, 26 giải khuyến khích, 22 giải chuyên đề với các nội dung: Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất, Truyện ngắn khuyến học hay nhất, bài thơ khuyến đọc hay nhất, tranh vẽ khuyến học ấn tượng nhất, bài dự thi có phần minh hoạ ấn tượng nhất…. Đồng thời, trao tặng giải tập thể cho 9 trường có nhiều thí sinh tham dự và có nhiều thí sinh đạt giải thưởng tại cuộc thi gồm 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba.

Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất lựa chọn 20 bài xuất sắc (trong đó có 16 bài viết và 04 video clip) tham gia vòng Chung kết Cuộc thi do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ