Nhật Bản, Hàn Quốc tan vỡ giấc mơ, Brazil chạm trán Croatia ở tứ kết World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhật Bản và Hàn Quốc đều không thể viết tiếp giấc mơ World Cup khi lần lượt để thua Croatia, Brazil ở vòng 1/8.

Giấc mơ lần đầu vào tứ kết World Cup của người Nhật tan vỡ khi thua đương kim Á quân Croatia trên chấm luân lưu tối 5/12.

Thực ra, giấc mơ của đội bóng xứ hoa anh đào đã đến rất gần trên đất Qatar. Đúng như tuyên bố của huấn luyện viên Hajime Moriyasu trước trận, Nhật Bản không đá phòng ngự khi nhập cuộc trước đại diện châu Âu. Tinh thần hưng phấn giúp họ tạo ra thế trận tốt và nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp đầu.

Thành quả đến ở cuối hiệp khi Daizen Maeda có mặt kịp thời sau pha lộn xộn từ quả tạt của Ritsu Doan, đệm bóng chân trái vào lưới khi khung thành đã mở toang.

Đại diện châu Á dẫn trước 1-0 sau hiệp một và có cơ hội lớn để lần đầu vào tứ kết World Cup. Nhưng kinh nghiệm của Croatia ở các vòng knock-out World Cup giúp họ ngăn đối thủ tạo nên chiến tích lịch sử.

Thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic gỡ hòa 1-1 từ cơ hội hiếm hoi được Ivan Perisic thực hiện ở phút 55. Thế trận chặt chẽ diễn ra sau đó khiến 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào, dù phải bước vào thêm 30 phút hiệp phụ.

Kết quả hòa sau 120 phút buộc đại diện châu Á và châu Âu bước vào loạt đá luân lưu cân não để xác định tấm vé vào tứ kết. Đây là trận thứ 6 trong 7 trận knock-out gần nhất ở các giải đấu lớn Croatia thi đấu thêm hiệp phụ.

Trong khi các cầu thủ Nhật Bản đều bộc lộ rõ vấn đề về tâm lý khi bước đến chấm đá luân lưu thì Croatia tỏ ra tự tin và lỳ lợm. Chung cuộc, thủ môn Dominik Livakovic cản được ba cú sút của Minamino, Mitoma và Yoshida bên phía Nhật Bản, giúp Croatia thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu.

Nỗi buồn thua trận của Nhật Bản trước Croatia ở vòng 1/8.

Nỗi buồn thua trận của Nhật Bản trước Croatia ở vòng 1/8.

Tại World Cup cách đây 4 năm, Croatia cũng từng hạ Đan Mạch và chủ nhà Nga bằng loạt sút luân lưu. Họ duy trì thành tích toàn thắng tại các loạt luân lưu ở World Cup nhờ sự toả sáng của người hùng Livakovic.

Kết quả này giúp đại diện châu Âu giành vé đi tiếp, trong khi Nhật Bản lỡ hẹn với giấc mơ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết một kỳ World Cup. Lịch sử Nhật Bản đã 4 lần vào tới vòng 1/8 World Cup nhưng đều không thể viết tiếp giấc mơ.

Hàn Quốc cũng không thể tạo nên bất cứ bất ngờ nào khi phải đối đầu với Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2022 hôm 6/12.

Nếu như Nhật Bản chỉ chịu thua Croatia ở loạt luân lưu, Hàn Quốc hoàn toàn lép vế trước sức mạnh vượt trội của đại diện Nam Mỹ và chung cuộc để thua 1-4.

Các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento để thủng lưới 4 bàn liên tiếp ngay trong hiệp một. Nỗ lực trong hiệp hai chỉ mang về cho họ bàn duy nhất từ siêu phẩm vô-lê của tiền vệ Paik Seung-ho.

Nỗi buồn thua trận của Hàn Quốc trước Brazil.

Nỗi buồn thua trận của Hàn Quốc trước Brazil.

Đáng chú ý trận này Brazil đã có sự trở lại của tiền đạo Neymar sau chấn thương ngày đầu ra quân. Chân sút đang thuộc biên chế PSG cũng ghi được một bàn trên chấm 11m. Các bàn còn lại thuộc về Vinicius Junior, Richarlison và Lucas Paqueta.

Kết quả trên giúp Brazil giành tấm vé tiếp theo vào tứ kết và họ sẽ đối đầu với Á quân Croatia.

Brazil sẽ đối đầu Croatia ở tứ kết World Cup 2022.

Brazil sẽ đối đầu Croatia ở tứ kết World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ