Chùm ảnh: Học sinh Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10
Theo dõi báo trên
Năm nay Hà Nội có khoảng hơn 104.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS, trong đó có 88.928 học sinh đăng kí dự thi lớp 10 THPT công lập, có 3.728 phòng thi, tổ chức tại 172 điểm thi, điều động khoảng 12.000 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và 1740 người phục vụ kì thi.
Ngay từ sáng sớm tại điểm trường THPT Việt Đức, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi.
Công tác chuẩn bị được khẩn trưởng triển khai tại các điểm thi.
Nhiều phụ huynh cũng như thí sinh xem lại phòng thi và số báo danh tại bảng danh sách được dán phía bên ngoài.
Trong sáng ngày hôm nay, các thí sinh sẽ được nghe về Quy chế thi.
Tại Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18/7 với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ thay vì 4 môn như mọi năm.
Bài thi môn Ngữ văn và Toán sẽ diễn ra trong thời gian 120 phút theo hình thức tự luận. Môn Ngoại ngữ sẽ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút.
Phía bên ngoài, nhiều phụ huynh ngồi đợi con em mình.
Nhiều thí sinh tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi sẽ bắt đầu từ ngày mai 17/7.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Xã Lũng Phìn, Tuyên Quang đang tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp Một, tạo nền tảng để các em tự tin hòa nhập môi trường học tập mới.
Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng bà con Việt kiều tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế với Việt Nam.
GD&TĐ -Từ văn hóa ẩm thực, thời trang đến tiếng Anh, sân khấu Tứ kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 trở nên đa dạng và giàu sức sáng tạo.
GD&TĐ - Một quan chức quân sự cấp cao Iran mới đây khẳng định, trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ đã thất bại, còn tên lửa Iran đã thành công trong chiến tranh.