Chưa thi đấu, đội trưởng tuyển Anh có thể bị thẻ vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội trưởng tuyển Anh có thể bị phạt thẻ vàng ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc trận đấu gặp Iran tối nay.

Tấm băng đội trưởng mang thông điệp gây tranh cãi tại World Cup 2022.
Tấm băng đội trưởng mang thông điệp gây tranh cãi tại World Cup 2022.

Câu chuyện về chiếc băng đội trưởng 'OneLove' đang gây tranh cãi và đã trở thành đề tài bàn tán trước trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại World Cup 2022.

Đội trưởng của Tam Sư Harry Kane có thể sẽ bị phạt thẻ vàng vì đeo tấm băng có thông điệp được cho là ‘phản cảm’ ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi khai cuộc.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau khi xác nhận các cầu thủ Anh sẽ thực hiện nghi thức quỳ gối trong suốt giải đấu, vẫn giữ quan điểm quyết tâm cho đội trưởng Harry Kane đeo tấm băng có thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Điều này vốn dĩ đã dấy lên nhiều lo ngại khi Qatar được xem như là một quốc gia không ủng hộ thông điệp này.

Tuy nhiên, những người đứng đầu FA có thể sẽ phải đưa ra một quyết định khác khi đội trưởng của họ sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt thẻ vàng nếu mang tấm băng.

Hiện các nhà điều hành bóng đá Anh đang yêu cầu lời giải thích tường tận từ FIFA về các hình phạt có thể được áp dụng nếu họ quyết định vẫn cho Harry Kane đeo tấm băng mang thông điệp này.

FIFA có luật chi tiết về trang phục được các cầu thủ có thể sử dụng trong các trận đấu và việc Kane đeo băng đội trưởng vô tình không đáp ứng đúng về các quy định của họ.

FA dự kiến ​​​​sẽ bị phạt một khoản tiền nếu để cho đội trưởng của Tam Sư mang tấm băng ‘One Love’, nhưng điều đó không đáng lo ngại bằng việc chân sút nguy hiểm nhất của họ bị phạt thẻ và có thể bị treo giò trong những trận đấu quan trọng.

Harry Kane phát biểu trước báo chí: “Chúng tôi đã thể hiện rõ quan điểm của mình với tư cách là một đội, nhân viên và tổ chức rằng chúng tôi muốn đeo băng tấm băng. Tôi biết FA đang có những trao đổi với FIFA và đến thời điểm trận đấu diễn ra, họ sẽ có quyết định cuối cùng".

Hary Kane vẫn giữ riêng quan điểm của mình với thông điệp về LGBTQ+.

Hary Kane vẫn giữ riêng quan điểm của mình với thông điệp về LGBTQ+.

Huấn luyện viên Gareth Southgate nói thêm: “Tôi biết có một số cuộc trò chuyện đang diễn ra. Một số đại diện châu Âu cũng đã lên tiếng. Chúng tôi đã làm rõ quan điểm của mình vì vậy hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết trước trận đấu".

Anh là một trong những đội bóng đã lên tiếng xác nhận đội trưởng của họ sẽ mang tấm băng đội 'One Love'. Những tin tức về khả năng nhận thẻ phạt cũng đã đến tai Đức và Hà Lan - hai đội tuyển cũng đã lên tiếng về việc mang tấm băng đặc biệt tại World Cup 2022.

Đội trưởng của tuyển Hà Lan, Virgil van Dijk phát biểu trước trận đấu với Senegal: “Không có gì thay đổi theo quan điểm của chúng tôi. Nhưng nếu tôi bị phạt thì chắc chắn sẽ có những trao đổi, vì tôi không thích thi đấu khi bị thẻ vàng.”

Theo Dailymail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ