Báo chí tiết lộ chiến thuật của tuyển Đức ở World Cup 2022

GD&TĐ - Theo tờ Bild, HLV tuyển Đức Hansi Flick sẽ dùng bộ khung gồm tới 7 cầu thủ Bayern Munich trong 3 trận vòng bảng sắp tới.

Tuyển Đức sẽ gặp Nhật Bản ở trận mở màn World Cup 2022.
Tuyển Đức sẽ gặp Nhật Bản ở trận mở màn World Cup 2022.

ĐT Đức đã có mặt tại Qatar vào ngày 17/11 vừa qua và đã có 3 buổi tập nội bộ tại đây. Những cỗ xe tăng đang rất tự tin hướng tới hành trình chinh phục Cúp vàng World Cup 2022.

Nằm tại bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica, ĐT Đức được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn trong hành trình tìm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo tờ Bild, HLV Hansi Flick sẽ dùng bộ khung gồm tới 7 cầu thủ Bayern Munich trong 3 trận vòng bảng sắp tới. 7 cầu thủ này gồm: Neuer, Goretzka, Kimmich, Sane, Muller, Musiala, Gnabry.

Những cái tên này đều đã thấm nhuần tư tưởng của chiến lược gia 57 tuổi, đáng chú ý là chức vô địch Champions League 2020.

Trung vệ Sule cũng đã từng là học trò của Hansi Flick nên có thể nói sẽ có 1 Bayern Munich thu nhỏ tại kỳ World Cup lần này. Sẽ không ngạc nhiên nếu như ĐT Đức sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với lối đá mà Joachim Loew đã áp dụng trước đó.

Hansi Flick cùng các học trò sẽ có trận đấu ra quân với ĐT Nhật Bản vào ngày 23/11. Trước một đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội tốt để tuyển Đức giành trọn 3 điểm qua đó có sự khởi đầu thuận lợi ở World Cup năm nay.

Ở trận mở màn World Cup, tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của Fuellkrug, bởi người được bổ sung bất ngờ vào đội sau phong độ chói sáng ở Bundesliga cho Werder Bremen mùa này, phải ngồi ngoài vì bệnh cúm.

Tiền đạo 29 tuổi chính là người ghi nhiều bàn thắng nhất ở Bundesliga mùa này với 10 bàn thắng, lập công trong trận ra mắt tuyển Đức sau khi vào sân thay người trong trận thắng 1-0 trước Oman.

Fuellkrug được coi là sự bổ sung rất cần thiết cho đội hình “Cỗ xe tăng Đức”, đặc biệt là sau chấn thương phải rút lui của tiền đạo Lukas Nmecha và Timo Werner.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.